|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cửa khẩu (Border Crossing) là gì? Qui hoạch khu kinh tế cửa khẩu

16:02 | 18/04/2020
Chia sẻ
Cửa khẩu (tiếng Anh: Border Crossing) là nơi người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.
Cửa khẩu (Border Crossing) là gì? Qui hoạch khu kinh tế cửa khẩu - Ảnh 1.

Cửa khẩu (Border Crossing) (Ảnh: Investvine).

Cửa khẩu (Border Crossing)

Cửa khẩu - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Border Crossing.

Cửa khẩu được xem là cửa ngõ của một quốc gia, nơi diễn ra các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Đây là nơi người dân và các phương tiện, hàng hoá, tài sản khác di chuyển qua lại biên giới của các quốc gia. (Theo European Commission

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 qui định: "Cửa khẩu là nơi người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh."

Đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu qui hoạch 26 khu kinh tế cửa khẩu  

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1531/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát, điều chỉnh qui hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, tập trung hoàn thiện, xây dựng và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu hiện có theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đẩy nhanh sự phát triển hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 30 tỉ USD với tốc độ tăng bình quân khoảng 12,3 %/năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 14 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 16 tỉ USD. Đến năm 2030 kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 50 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 22 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 28 tỉ USD.

Đến năm 2020, đón khoảng 16,5 triệu lượt khách xuất nhập cảnh từ các nước vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước láng giềng qua các khu kinh tế cửa khẩu, trong đó khách từ Việt Nam đi các nước láng giềng khoảng 8,5 triệu lượt và khách từ các nước vào Việt Nam khoảng 8 triệu lượt. Đến năm 2030, đón khoảng 26 triệu lượt khách xuất nhập cảnh từ các nước vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước láng giềng qua các khu kinh tế cửa khẩu, trong đó khách từ Việt Nam đi các nước láng giềng khoảng 13,2 triệu lượt và khách từ các nước vào Việt Nam khoảng 12,8 triệu lượt. 

Hoàng Huy