Trong phiên chiều, đà tăng của chỉ số vẫn được dẫn dắt bởi bộ ba nhóm ngân hàng - chứng khoán - thép. Tuy nhiên, dòng bất động sản chuyển sang sắc đỏ với áp lực bán từ một số cổ phiếu như VHM, NVL, NLG, HDG, SCR...
Trung Quốc liên tục giáng đòn vào các công ty công nghệ như Didi, TAL và Meituan. Động thái của Trung Quốc khiến vốn hóa của những công ty này và cả tài khoản của nhà đầu tư sụt giảm nặng nề.
Công ty quản lý tài sản GMO của chuyên gia dự báo bong bóng Jeremy Gratham cho rằng nhà đầu tư sẽ thua lỗ trong hầu hết các nhóm tài sản trong 7 năm tới.
VN-Index bất ngờ hồi phục nhẹ về mức 1.272 điểm về cuối phiên. NĐT cá nhân vẫn đóng vai lực mua trên thị trường, đánh dấu phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị 87 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh. Họ duy trì mua ròng tại nhóm bất động sản, ngân hàng.
Nửa đầu năm 2021, 10 công ty chứng khoán lãi khủng nhất có sự xuất hiện của nhiều ông lớn trong thị phần môi giới. Mặt khác, nhóm tăng trưởng lợi nhuận lại xuất hiện nhiều cái tên mới trên thị trường.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/7 tăng trên diện rộng trước khi các đại gia công nghệ Mỹ như Google, Facebook và Amazon thông báo kết quả kinh doanh quý II.
Trong phiên VN-Index bất ngờ ngược dòng những phút cuối, khối tự doanh CTCK và NĐT tổ chức trong nước đảo chiều mua ròng, bất chấp áp lực bán từ NĐT cá nhân và khối ngoại.
Theo nhận định của CTCK, quá trình thăm dò của chỉ số VN30 vẫn chưa kết thúc. Rủi ro sụt giảm tạm thời lắng xuống nhưng chỉ số vẫn cần nỗ lực hơn để thúc đẩy nhịp hồi phục hiện tại.
Cuối năm 2020, Chứng khoán SSI cũng huy động được 85 triệu USD từ các nhóm Ngân hàng Đài Loan. Với nguồn quốc tế vốn huy động được, công ty đẩy mạnh hoạt động cho vay margin và trở thành đơn vị có dư nợ vay ký quỹ lớn nhất thị trường tính đến cuối tháng 6.
Theo dự báo của CTCK, mặc dù có thể còn trải qua diễn biến rung lắc khi tiếp cận vùng cản gần quanh 1.295 - 1.305 điểm nhưng cơ hội mở rộng thêm nhịp hồi phục sẽ tiếp tục được bảo lưu chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng hỗ trợ đã đề cập.
Trong công văn phát đi mới đây, Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN sớm có thông báo về việc tiếp nhận lại hồ sơ đăng ký niêm yết mới trên sàn HOSE, báo cáo việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 32 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng trong phiên 26/7, tập trung vào các mã như MBB, VCB, STB, ... Ngược lại, MSB được mua ròng với khối lượng lớn.
Kể từ đầu tháng 7 tới nay, giá các cổ phiếu ngân hàng đã giảm từ 10 - 25%. Trong báo cáo triển vọng mới công bố, VCBS chỉ ra 4 mã ngân hàng có dư địa tăng giá trên 24% từ nay tới cuối năm.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), DCM (Phân bón Dầu khí Cà Mau) và LAS (Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao).
Dòng tiền trở lại trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều tăng gần 4 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 79 tỷ đồng trên toàn sàn nhưng mua ròng cổ phiếu MSB sau khi lọt rổ VNFin Lead.
Dòng tiền trở lại trong phiên chiều là một trong những động lực thúc đẩy thị trường tăng điểm trở lại. Đáng chú ý, cổ phiếu HNG bất ngờ thoát cảnh giảm sàn sau thông tin BIDV đồng ý hoàn trả 3 giấy tờ đất cho HAGL Agrico để bàn giao cho Thagrico theo đúng cam kết.
Vietnam Airlines sắp chào bán 800 triệu cổ phiếu HVN, trong đó cổ đông chiến lược ANA Holdings được quyền mua 70 triệu đơn vị nhưng đã chuyển nhượng lại quyền mua này.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.