Trong tuần VN-Index đánh mất mốc 1.350 điểm (5 - 9/7), bộ phận tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 184 tỷ đồng. Hoạt động mua khớp lệnh tập trung chủ yếu ở chứng chỉ quỹ ETF và cổ phiếu chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) mới đây đã xử phạt hàng loạt cá nhân và tổ chức vì vi phạm quy định trong giao dịch cổ phiếu và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Theo công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv (Anh), lợi nhuận trong quý II/2021 của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, vùng cản ngắn hạn quanh 1.480 đang là vùng hỗ trợ của chỉ số. Tuy nhiên, chỉ báo MACD và RSI vẫn tỏ tín hiệu xấu cho thấy rằng chỉ số VN30 vẫn đang trên đà giảm và mục tiêu tại 1.455.
Khi đa phần cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều cắm đầu lao dốc, nhóm bán lẻ là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuần vừa qua.
Lối suy nghĩ có thể kiếm tiền dễ dàng trên thị trường chứng khoán chỉ là ảo tưởng. Rất nhiều nhà đầu tư vĩ đại đã phải làm việc vô cùng vất vả mỗi ngày trong suốt thời gian dài.
Trong 7 phiên giao dịch đầu tháng 7, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số bluechip từng bị xả thì nay đã được gom vào như MBB, HPG hay GEX.
Thông qua giao dịch gom thêm 9,36 triệu cổ phiếu HDG trong phiên 5/7, Chứng khoán Bản Việt chính thức có mặt trong danh sách cổ đông lớn của Tập đoàn Hà Đô.
Trong khi sắc đỏ lan rộng khắp thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 9/7, đâu đó vẫn có những cổ phiếu duy trì được đà tăng cùng với giá trị giao dịch cao gấp nhiều lần thường ngày.
Trong tuần từ 13/7 đến 19/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, trong đó có những công ty trả bằng tiền mặt 5.000 đồng hay 8.300 đồng/cp.
Trong tuần từ 5/7 đến 9/7, nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến ảm đảm với 24/26 mã giảm giá. Thanh khoản toàn ngành đạt hơn 1,36 tỷ đơn vị, tăng hơn 17% so với tuần trước.
Trong tuần thị trường lao dốc mạnh (5 - 9/7), NĐT nước ngoài mua ròng 3/5 phiên. Đặc biệt trong các phiên bán tháo, khối ngoại không ngần ngại xuống tiền bắt đáy, trở thành lực cầu đối ứng với áp lực xả tăng cao của NĐT cá nhân.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.