|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vinasun lỗ đậm quí II, con trai chủ tịch muốn thoái hết cổ phần

20:14 | 24/08/2020
Chia sẻ
Động thái trên diễn ra sau khi Vinasun công bố mức lỗ kỉ lục theo quí trong lịch sử 35 năm hoạt động.

Thông tin cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Đặng Thành Duy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS) vừa đăng kí bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phần, tương đương 7,97% vốn điều lệ của công ty để giải quyết việc riêng.

Theo đó, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27/8 đến 25/9/2020 theo phương thức thoả thuận. Nếu hoàn tất thoái vốn, ông Duy sẽ thu về hơn 59 tỉ đồng (theo giá đóng cửa 10.950 đồng/cp của cổ phiếu VNS phiên 24/8), đồng thời không còn là cổ đông của công ty.

Ngoài vị trí Phó Tổng Giám đốc Vinasun, ông Đặng Thành Duy còn được biết đến là con trai ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Thành hiện sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 24,92% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của công ty.

Trước đó, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) cũng bán toàn bộ vốn khỏi Vinasun vào cuối tháng 6 khi kết quả kinh doanh của công ty liên tục đi xuống. Cụ thể, HSC đã bán ra 7,2 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 10,61% vốn điều lệ của Vinasun và thu về khoảng 77 tỉ đồng.

Trong quí II/2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinasun đạt gần 156 tỉ đồng, giảm 70% so với cùng kì năm trước. Cùng với đó, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 111 tỉ đồng, đây cũng là mức lỗ kỉ lục theo quí trong lịch sử 35 năm hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Vinasun đạt 521 tỉ đồng, giảm một nửa so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức âm 128 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước vẫn báo lãi gần 61 tỉ đồng.

Sơn Tùng