|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới, Dow Jones lấy lại mốc 28.000 điểm

07:04 | 25/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần 24/8 diễn biến khởi sắc nhờ đà tăng của các cổ phiếu công nghệ và nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ quá trình tái mở cửa kinh tế.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới, Dow Jones lấy lại mốc 28.000 điểm - Ảnh 1.

Nhà đầu tư tại sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 378 điểm, tương đương 1,4%, lên 28.308 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1% lên đỉnh mới 3.431 điểm. Đây cũng là phiên đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên mốc 3.400. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 11.380 điểm – một mức kỉ lục mới.

Trong tuần trước, chỉ số S&P 500 đã lấy lại mức đỉnh trước dịch và tiến lên các đỉnh mới. Nasdaq Composite thì đã sớm phá đỉnh lịch sử từ tháng 7.

Nhóm công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt đi lên phiên 24/8. Apple tăng 1,2%, Facebook thêm 1,6%, Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng lần lượt 0,7% và 0,6%.

Cổ phiếu hàng không và du thuyền khởi sắc giữa nhiều thông tin tích cực về quá trình phát triển thuốc và vắc xin COVID-19. United Airlines và Delta Air Lines cùng vọt lên hơn 9%. Carnival tăng 10,2%; Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean thêm lần lượt 7,6% và 4,7%.

Theo CNBC, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực trong bối cảnh số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Mỹ tiếp tục giảm xuống. Sau khi tăng sốc lên 64.000 ca dương tính trong ngày 14/8, số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày đã liên tục ở dưới ngưỡng 50.000. Hôm 23/8, Mỹ chỉ ghi nhận thêm gần 37.000 ca mới, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Ngày 23/8, Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp huyết tương dưỡng cho các bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Liệu pháp này sử dụng huyết tương do những người đã khỏi COVID-19 hiến tặng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phương pháp điều trị bằng huyết tương dưỡng làm giảm số ca tử vong 35%.

Theo tờ Financial Times, chính quyền của ông Trump còn đang xem xét đẩy nhanh phê duyệt một loại vắc xin trước ngày bầu cử tổng thống 3/11/2020. Vắc xin này do Đại học Oxford và một hãng dược của Anh đang phát triển.

Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.