Trong phiên VN-Index cân bằng ở ngưỡng 1.200 điểm, NĐT cá nhân là bên bán ròng duy nhất trên thị trường. Về giá trị cụ thể, họ xả ròng 416,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 341 tỷ đồng.
Cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực trong tuần qua (13- 17/6), nhiều mã chạm mức thấp nhất trong hơn một năm, một số mã trên thị trường UPCoM chỉ còn xấp xỉ quanh mệnh giá.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thanh khoản tăng cao cũng cho thấy áp lực cung vẫn lớn. Do đó, dự kiến VN30-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.230 - 1.290 điểm vào tuần sau và vùng có khả năng xuất hiện lực bán mạnh là 1.270 - 1.290 điểm.
Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng trong môi trường lạm phát vừa phải, thị trường chứng khoán vẫn là kênh hỗ trợ đầu tư trong khi GDP dự báo tiếp tục tăng trưởng.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, mặc dù xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index đang có nhiều cơ hội mở rộng đà hồi phục và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.240.
Trái ngược với lực cầu nâng đỡ đến từ NĐT nước ngoài và các tổ chức nội, NĐT cá nhân là bên bán ròng chủ yếu trên thị trường khi tháo chạy cả 5 phiên trong tuần, qua đó đẩy giá trị bán ròng trên HOSE lên tới 2.455 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 2.627 tỷ đồng.
Theo ông Phan Linh, Giám đốc Chuyên môn sản phẩm Công ty Tư vấn và Đầu tư Take Profit Việt Nam, giai đoạn hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam đầy rủi ro và biến động. Việc ăn thua trong 1, 2 phiên không đáng để chúng ta đánh đổi.
Nhóm phân tích của VNDirect cho rằng, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) về lý thuyết có thể bị tác động tiêu cực bởi “taper tantrum” - tức là dòng tiền rút đi khi Fed nâng lãi suất và cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.
Hơn 34 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được LienVietPostBank chào bán cho 23 cá nhân, bao gồm nhiều lãnh đạo và người thân.
Trong tuần VN-Index bốc hơi gần 67 điểm, giao dịch cuả NĐT nước ngoài trở thành điểm sáng khi họ mua ròng gần 1.080 tỷ đồng, đây cũng là tuần 2 quỹ ETF FTSE và ETF VNM thực hiện cơ cấu danh mục cho quý II/2022.
Trong phiên giao dịch hôm nay (17/6), khối tự doanh CTCK mua ròng 10 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu và 34 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MAC, QHD, BCF, BTS, APS, DDV, G36, VGL, HIG, ALV, CKG.
Thanh khoản ngành ngân hàng tăng đột biến lên 9.230 tỷ đồng trong phiên hôm nay (17/6) do giao dịch qua kênh thoả thuận lên tới 7.030 tỷ đồng. Một số giao dịch đáng chú ý là MBB (267 tỷ đồng), MSB (90 tỷ đồng), SHB (72 tỷ đồng), EIB (63 tỷ đồng), STB (75 tỷ đồng)...
Mặc dù tâm lý chung nhuốm màu ảm đạm khi thị trường đánh mất các vùng điểm quan trọng, giao dịch khối ngoại lại tỏ ra tích cực khi nhóm này mua ròng 340 tỷ đồng toàn sàn.
Trên thực tế, có nhiều nhà môi giới tự nhận mình chưa bao giờ lỗ. Theo ông Hưng, việc đầu tư trên thị trường chưa bao giờ lỗ là rất hiếm, trừ khi người đó giỏi photoshop.
Trong phiên VN-Index quay đầu bứt phá, giao dịch của NĐT cá nhân vẫn nhuốm màu ảm đạm khi họ có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, cá nhân trong nước xả ròng 656,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 817,7 tỷ đồng.
Trong khi tỷ giá trung tâm vẫn neo ở mức cao, thị trường ngoại tệ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: Tỷ giá tự do liên tục lao dốc và chính thức xuyên thủng mức giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Sự đứt gãy cầu ngoại tệ phi chính thức và sức hấp dẫn của lãi suất VND được xem là hai tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này.