Phiên giao dịch (6/12) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HUT, FCN, TVC, CSC, SRA, PCG, SRA, PCG, SDJ, ILA, BTN, BT6, PVI, SDA, NDN, PHH, SDJ.
Kể từ năm 1990, 18 trong số 19 trường hợp chỉ số biến động VIX tăng đột biến lớn nhất được theo sau bởi chứng khoán Mỹ đi lên cao hơn trong 12 tháng sau đó.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,76% xuống 23.349,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.589,31 điểm.
Theo đánh giá của SSI Research, đây là giai đoạn thích hợp để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn khi P/E năm 2022 của SSI Coverage (đại diện khoảng 80% vốn hóa HOSE) hiện đang ở mức rất hấp dẫn.
Với đà bán tháo ồ ạt hai phiên liên tiếp, VN-Index đã "đánh rơi" gần 70 điểm. Tính từ vùng giá cao nhất mà VN-Index từng chinh phục tại 1.511,68 điểm, chỉ số chính sàn HOSE đã bay hơi gần 100 điểm chỉ sau 6 phiên giao dịch.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index tăng điểm bất thành và tiếp tục theo hướng tiêu cực. Tuy nhiên, chỉ số đang có tín hiệu hỗ trợ tại vùng 1.465 điểm nên tạm thời sẽ có những động thái hỗ trợ và hồi phục.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), G36 (Tổng Công ty 36 - CTCP), TIG (Tập đoàn Đầu tư Thăng Long).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Điểm tích cực là vùng hỗ trợ 1.380 - 1.400 điểm được xem là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số.
Hai phiên giảm sâu đã lấy đi của thị trường gần 70 điểm, đánh dấu đợt giảm sâu nhất của thị trường kể từ cuối tháng 8. Hiện tượng giải chấp tài khoản đã xuất hiện ở nhiều công ty chứng khoán, đà bán lan rộng sang nhiều cổ phiếu khác khiến thị trường bán tháo trên diện rộng.
Trong phiên thị trường tiếp tục giảm sâu, giao dịch khối ngoại bất ngờ xuất hiện tín hiệu tích cực khi đảo chiều mua gom hơn 300 tỷ đồng tại HOSE. Tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại thuộc về bộ đôi cổ phiếu VHM, SSI.
Trong tháng 11, có thời điểm VN-Index vượt ngưỡng 1.500 điểm trong phiên. Thanh khoản thị trường cũng bùng nổ tháng vừa qua với nhiều phiên vượt mốc 2 tỷ USD. Đây là hệ quả từ việc số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới đạt kỷ lục.
Tâm lý giao dịch bi quan trùm lên thị trường khi nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo phiên thứ hai liên tiếp. Thị trường giảm sâu về cuối phiên chiều và áp lực bán ra như được bật công tắc sau khi VN-Index đánh mất mốc 1.420 điểm.
Bất chấp báo cáo việc làm tháng 11 gây thất vọng, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế dự doán Fed vẫn sẽ đẩy nhanh việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng, mở đường để tăng lãi suất trong năm 2022.
CTCP Tập đoàn Hoành Sơn, tổ chức có liên quan của ông Phạm Hoành Sơn bị phạt 110 triệu đồng vì mua gần 6,9 triệu cổ phiếu SRC từ ngày 30/6/2020 đến ngày 2/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Trong phiên VN-Index bốc hơi gần 39 điểm trước thông tin về biến chủng Omicron, giao dịch NĐT cá nhân tiếp tục duy trì vai trò nâng đỡ khi họ mua ròng 247,8 tỷ đồng, trong đó gom ròng khớp lệnh 860,8 tỷ đồng.
Báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán BSC đã đưa ra hai kịch bản trong tháng cuối năm. Với cả hai kịch bản này mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới COVID-19 là Omicron được quan tâm.
Sau một tuần thị trường chứng khoán Mỹ náo loạn vì biến chủng Omicron và Fed, gần như toàn bộ cổ phiếu trong danh mục quỹ Ark Innovation của Cathie Wood đều rơi vào vùng thị trường gấu.
Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các nhiệm vụ khác liên quan do Chính phủ, Thủ tướng giao.