Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (4/6), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có những chia sẻ liên quan đến vụ án thao túng giá cổ phiếu FLC. Điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh sau 2 tuần tăng giá liên tiếp trước đó. HDB và CTG tiếp tục được các nhà đầu tư nước ngoài gom mua hàng trăm tỷ đồng.
Tuần qua, khối ngoại có xu hướng mua ròng khá rõ nét trên sàn HOSE trước xu hướng đi ngang của VN-Index với giá trị vào ròng lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Quy mô mua ròng cổ phiếu trên toàn thị trường của khối tự doanh trong tuần này giảm xuống còn gần 208 tỷ đồng trong khi tuần trước là hơn 833 tỷ đồng. Hoạt động mua vào diễn ra trên cả hai sàn và thị trường UPCoM.
Trong phiên giao dịch (3/6), khối tự doanh CTCK mua ròng 17,4 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu và 1,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE. Giao dịch trên thị trường phái sinh, khối này ưu tiên hợp đồng Bán (Short).
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MAC, TTL, QNU, IDP, PNJ, PDB, API, G36, VFC, HTT.
Theo công bố thông tin của Chứng khoán SSI, công ty vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, bằng nửa thị giá trên sàn.
Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng khi nhóm này tiếp đà xả 183 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 4,9 triệu đơn vị. Tâm điểm của giao dịch rút ròng tập trung ở hai nhóm bất động sản, thép và dầu khí.
Những thông tin tích cực cho thị trường như nền kinh tế Việt Nam trên đà hồi phục, nhiều chính sách như gói hỗ trợ lãi suất 2%, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT.
Tiếp nối xu hướng điều chỉnh trong phiên trước, thị trường chứng khoán phiên cuối tuần mở cửa trong sắc đỏ, chủ yếu do áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên lực cầu nhanh chóng xuất hiện kéo VN-Index lên sát ngưỡng tham chiếu và dao động trong biên độ hẹp.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu tạo đáy vào giữa tháng 5 sau nhịp lao dốc kể từ đầu tháng 4. Theo dự báo của của Chứng khoán BSC, VN-Index có thể hướng lên vùng 1.350 - 1.380 điểm trong kịch bản tích cực, hoặc giảm về 1.240 - 1.250 điểm với kịch bản xấu.
Trong đợt IPO, DCVFM VNMIDCAP ETF sẽ phát hành 5 triệu chứng chỉ quỹ với quy mô niêm yết 50 tỷ đồng. Trước đó, Dragon Capital Việt Nam đã rất thành công khi đưa E1VFVN30 ETF hay DCVFM VNDiamond ETF trở thành quỹ ETF quy mô hàng đầu tại Việt Nam.
Liên quan đến 9 đợt chào bán trên với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng của nhóm Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo UBCKNN kiểm tra các tổ thức tư vấn phát hành và các tổ chức trung gian đứng ra thu xếp cho các đợt chào bán, trường hợp phát hiện các vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền của pháp luật.
Báo cáo công bố mới đây của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý cho thấy đã giải ngân trở lại thị trường sau khi nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao kỷ lục.
Trong phiên VN-Index lỗi hẹn với mốc 1.300 điểm, giao dịch của NĐT cá nhân trở thành điểm sáng với việc mua ròng 1.201 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 983 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (2/6), khối tự doanh CTCK bán ròng 230 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu trong khi mua ròng 29,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Mặc dù bán ròng phần lớn các ngành trên thị trường, khối ngoại tiếp tục gom mua cổ phiếu ngân hàng với quy mô gần 85 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào các mã CTG, HDB, TPB, VCB...
Trong khi tỷ giá trung tâm vẫn neo ở mức cao, thị trường ngoại tệ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: Tỷ giá tự do liên tục lao dốc và chính thức xuyên thủng mức giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Sự đứt gãy cầu ngoại tệ phi chính thức và sức hấp dẫn của lãi suất VND được xem là hai tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này.