|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Huyền thoại bán khống Michael Burry thanh lý toàn bộ danh mục sau khi cảnh báo thị trường sụp đổ

16:10 | 16/08/2022
Chia sẻ
Quỹ đầu cơ của ông Burry đã loại bỏ toàn bộ 11 cổ phiếu cũ trong danh mục và chỉ mua thêm một cổ phiếu mới trong quý II.

 

Nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry. (Ảnh: Getty Images/ New York Post). 

Quỹ đầu cơ Scion Capital Management của huyền thoại bán khống Michael Burry đã thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư trong quý II sau khi ông lên tiếng cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ lao dốc thê thảm. 

Báo cáo gửi lên cơ quan quản lý ngày 15/8 cho thấy Scion đã bán sạch vị thế mua của 11 công ty trong quý II, bao gồm cổ phiếu công ty mẹ của Google là Alphabet, công ty mẹ Facebook là Meta, hãng dược phẩm Bristol-Meyers Squibb và công ty truyền thông Nexstar Media Group. Tính đến cuối quý I, trị giá của số cổ phiếu này là 165 triệu USD.

Công ty của ông Burry chỉ mua thêm một cổ phiếu trong quý II. Cụ thể, Scion nắm giữ 501.360 cổ phiếu của Geo Group, công ty có trụ sở ở Florida chuyên đầu tư và vận hành nhà tù tư nhân. Chúng có giá trị khoảng 3,3 triệu USD. Cổ phiếu Geo Group nhảy vọt gần 12% trong phiên giao dịch đầu tuần, tờ New York Post cho biết.

Văn bản Scion gửi lên cơ quan quản lý không bao gồm vị thế bán khống và chứa thông tin chính xác cho đến cuối tháng 6. Điều này có nghĩa là hiện tại các vị thế của Scion có thể đã thay đổi.

Ông Burry nổi danh với các khoản đặt cược chống lại chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Câu chuyện này đã được tái hiện qua bộ phim “The Big Short”. Ông có hơn 1 triệu người theo dõi trên Twitter và gần đây thường xuyên đăng tải các cảnh báo tăm tối về thị trường chứng khoán và nền kinh tế toàn cầu.

Hồi tháng 5, ông đăng tweet mô tả thị trường chứng khoán Mỹ năm 2022 giống như “máy bay rơi”. Nhà bán khống viết: “Giống như tôi từng nói về năm 2008, quan sát thị trường hiện nay giống như việc nhìn thấy máy bay rơi. Việc này rất đau đớn, không hề vui vẻ, và tôi không thấy buồn cười”.

Cảnh báo gần đây nhất được ông Burry đưa ra vào ngày 14/8. Ông nhận định rằng cuộc phục hồi đây của các cổ phiếu công nghệ sẽ không kéo dài lâu. Ông viết trên Twitter: “Tôi có cảm giác rằng giai đoạn hiện nay giống như ngay trước khi xảy ra vụ sụp đổ của Enron, cuộc khủng bố 11/9, vụ phá sản của WorldCom”. Dòng tweet này đã bị xóa, ông Burry có thói quen xóa tweet sau khi đăng tải.

Tuần trước, ông Burry cảnh báo “mùa đông đang đến” với nền kinh tế Mỹ. Ông lập luận rằng nợ tiêu dùng tăng mạnh sẽ sớm kìm hãm chi tiêu và khuếch đại suy thoái.

“Dư nợ vay tiêu dùng ròng đang gia tăng với tốc độ kỷ lục. Người tiêu dùng đang hành xử quá khích thay vì cắt giảm chi tiêu khi đối mặt với lạm phát.

Vài năm trước, rắc rối của chúng ta là người tiêu dùng tiết kiệm quá nhiều, nhưng nay thì ngược lại. Tiền cứu trợ thời COVID-19 đã cho mọi người cơ hội chi tiêu trở lại, đến mức gây nghiện. Mùa đông đang đến”.

"Mùa đông đang đến" là câu nói nổi tiếng trong bộ phim Game of Thrones, ám chí điều tồi tệ sắp xảy ra.

Giang