Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/9 tiếp tục lao dốc với S&P 500 ghi nhận đáy mới của năm 2022 và Dow Jones rơi vào vùng thị trường gấu. Các chỉ số đi xuống trong bối cảnh lợi suất lên cao và thị trường ngoại tệ biến động dữ dội.
Ông Steve Forbes, Chủ tịch của đế chế truyền thông Forbes Media, cho rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ quá mải mê tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát mà bỏ qua tầm quan trọng của việc duy trì đồng nội tệ ổn định.
Các thị trường tài chính – chứng khoán trên khắp thế giới vừa trải qua một tuần đầy thăng trầm với quyết định nâng lãi suất của loạt ngân hàng trung ương nhằm chế ngự lạm phát. Trong tuần mới, nhiều dấu hiệu cho thấy biến động vẫn sẽ rất lớn.
Hai đồng tiền có tầm ảnh hưởng lớn nhất của châu Á là yen và nhân dân tệ đều mất giá khi USD nhận được cú hích từ việc ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất. Sự sụt giảm nhanh chóng của hai đồng tiền này có thể tạo ra gánh nặng cho tiền tệ những nước khác trong khu vực.
Các nhà kinh tế Thái Lan dự báo giá trị của đồng baht có thể giảm xuống 38 baht đổi 1 USD trong năm nay, chủ yếu là do đồng USD mạnh hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng khá tiêu cực sau khi Fed dự báo có thể tăng lãi suất lên tới 4,6% vào đầu năm sau. Hiện lãi suất chuẩn của Mỹ trong khoảng từ 3 - 3,25%.
Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với USD và giá trái phiếu chính phủ Anh ghi nhận sự sụt giảm theo ngày lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào ngày 23/9.
Nhiều người lo sợ rằng chu kỳ tăng lãi suất của Fed sẽ kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính khác tại châu Á, tương tự như những năm 1997 - 1998. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia trò chuyện cùng CNBC đều phản bác khả năng này.
Chỉ số chứng khoán tổng hợp S&P/TSX của Canada đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/9, trong bối cảnh triển vọng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy hoạt động bán ra của các nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới ngày 23/9 đồng loạt đỏ lửa khi nhà đầu tư lo ngại lãi suất tăng cao và biến động thất thường trên thị trường ngoại hối sẽ gây ra suy thoái toàn cầu.
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs đã viết trong một báo cáo ngắn công bố vào cuối ngày 22/9 rằng con đường lãi suất dự kiến của ngân hàng trung ương hiện đã cao hơn so với ước tính trước đó.
Sự can thiệp của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) để hỗ trợ đồng yen đang “tuột dốc không phanh” khiến các nhà đầu tư tiền tệ suy đoán về việc ngân hàng trung ương nào tiếp theo sẽ hành động khi đối mặt với đồng USD tăng vọt.
Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với đồng USD vào ngày 23/9, khi các nhà giao dịch ngày càng lo lắng về triển vọng kinh tế với việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát.
Sau nhiều đợt tăng lãi suất mạnh tay, Fed vẫn chưa thể ghìm cương được lạm phát. Trong bối cảnh đó, một số nhà kinh tế đã đề xuất ba lựa chọn chính sách thay thế, gồm áp trần giá, đánh thuế lợi nhuận bất thường và gia tăng sản lượng hàng hoá.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/9 giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp khi nhà đầu tư lo ngại chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.
Sau khi Fed thông báo tăng lãi suất vào chiều 21/9, hàng loạt NHTW tại các quốc gia khác cũng nâng lãi suất nhằm mục tiêu chống lạm phát hoặc ổn định tỷ giá.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất rằng họ sẵn sàng chấp nhận suy thoái kinh tế như một sự đánh đổi cần thiết để giành lại quyền kiểm soát lạm phát.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/9 đồng loạt đi xuống sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất 75 điểm cơ bản (bps) lần thứ 3 liên tiếp và cam kết sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.
Báo cáo tài chính quý II của PNJ đã đưa ra nhiều chi tiết đáng lưu tâm với nhà đầu tư liên quan tới các khoản trích lập dự phòng, những điều chỉnh trong cơ cấu nợ vay và tiền gửi phần nào phản ánh phương án ứng phó của doanh nghiệp trước nguy cơ biến động vốn lưu động và rủi ro vận hành.