|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ sa sút sau quyết định lãi suất của Fed

07:12 | 15/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/12 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thông báo nâng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp để khống chế lạm phát, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong năm 2023.

Dow Jones giảm xuống dưới 34.000 điểm trong ngày công bố kết quả họp Fed 14/12/2022.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 142 điểm, tương đương 0,42%, và đóng cửa ở 33.966 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,61% xuống dưới ngưỡng 4.000 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,76% và đóng cửa ở 11.171 điểm.

Sau hai ngày họp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 50 điểm cơ bản (bps) lên khoảng 4,25 – 4,5% đúng như thị trường đã dự báo trong những tuần qua.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp của Fed kể từ tháng 3 năm nay, tốc độ tăng đã chậm lại so với mức 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp trước đó.

Fed giảm nhịp độ tăng lãi suất từ 75 bps xuống còn 50 bps trong cuộc họp tháng 12/2022.

Theo CNBC, các chỉ số chứng khoán chạm mức thấp nhất của ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần thêm nhiều số liệu trước khi thay đổi quan điểm về lạm phát. Dow Jones tăng hơn 400 điểm vào đầu giờ chiều nhưng sau đó có lúc sụt 287 điểm.  

Các quan chức Fed dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên mức 5 – 5,25% trong năm 2023, và đến năm 2024 mới bắt đầu hạ lãi suất. Mức lãi suất đỉnh mục tiêu được nâng từ mức 4,6% trong tháng 9 lên 5,1% trong cuộc họp lần này.

“Các số liệu lạm phát tháng 10 và tháng 11 cho thấy tốc độ tăng giá cả hàng tháng đã chậm lại”, ông Powell phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022. “Nhưng cần phải có thêm rất nhiều bằng chứng để có thể tin chắc rằng lạm phát đang trên con đường suy giảm bền vững”.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau hai phiên tăng liên tục.

Thông cáo sau cuộc họp tháng 12 của FOMC giữ nguyên một câu quan trọng như thông cáo của các cuộc họp trước: “Ủy ban dự báo rằng việc tiếp tục nâng khoảng lãi suất sẽ là chính sách hợp lý”.

CNBC dẫn lời ông Jim Caron, Giám đốc quản lý danh mục tại Morgan Stanley Investment Management, nhận xét: “Vấn đề lớn nhất khiến cuộc họp của Fed lần này mang tính diều hâu là dự báo đỉnh lãi suất của các quan chức tăng từ 4,6% lên 5,1%. Các quan chức Fed hoàn toàn phớt lờ thực tế là lạm phát đang bắt đầu đi xuống”.

"Diều hâu" là từ ám chỉ chính sách tiền tệ thắt chặt như tăng lãi suất và giảm cung tiền để chống lạm phát. Trái lại, "bồ câu" nghĩa là nới lỏng tiền tệ để ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc không thay đổi nhiều sau khi cuộc họp của FOMC kết thúc. Đường cong lợi suất vẫn đảo ngược khi kỳ hạn 10 năm vẫn ở dưới kỳ hạn 2 năm.

Lợi suất kỳ hạn ngắn cao hơn lợi suất kỳ hạn dài là dấu hiệu suy thoái kinh tế sắp diễn ra.

Hầu hết nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đóng cửa phiên 14/12 trong sắc đỏ, giảm sâu nhất là những ngành phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế vĩ mô như tài chính và vật liệu. Biểu đồ dưới đây cho thấy những ngành thiết yếu như y tế và tiện ích công cộng diễn biến khả quan nhất.

 

Đức Quyền