|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm ba phiên liên tục, Nasdaq mất 2,7% trong tuần qua

07:53 | 17/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/12 đồng loạt đi xuống phiên thứ ba liên tiếp. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) liên tục tăng lãi suất.

Chứng khoán Mỹ giảm ba ngày liên tiếp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 282 điểm, tương đương 0,85%, và đóng cửa ở 32.920 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite mất lần lượt 1,11% và 0,97% trong phiên cuối tuần 16/12.

Đây là tuần đi xuống thứ hai liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 giảm 2,08% trong tuần qua, nâng mức lỗ kể từ đầu tháng 12 lên 5,58%. Dow Jones và Nasdaq đi xuống lần lượt 1,7% và 2,7% trong một tuần. Hy vọng về một đợt tăng điểm cuối năm đang mờ nhạt dần.

S&P 500 hiện nay thấp hơn 19,2% so với đầu năm 2022.

Theo CNBC, thị trường chứng khoán ngày 16/12 biến động nhanh và mạnh khi có một lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn. Dow Jones có lúc mất gần 548 điểm ở đáy của phiên rồi sau đó phục hồi một phần về cuối phiên.

Theo Goldman Sachs, tổng giá trị danh nghĩa của các quyền chọn đáo hạn phiên vừa qua là 2.600 tỷ USD, mức cao nhất trong gần hai năm qua “so với quy mô tương đối của thị trường cổ phiếu”. 

Đà bán tháo lan rộng ra khắp thị trường. Trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), số cổ phiếu giảm nhiều gấp ba lần số cổ phiếu tăng. Đã có lúc chỉ số S&P 500 chỉ có 10 cổ phiếu với sắc xanh. Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu là những nhóm diễn biến tiêu cực nhất thị trường.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều kết phiên 16/12 trong sắc đỏ.

Chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực ba phiên liên tiếp sau khi Fed nâng lãi suất lần thứ 7 trong năm 2022 vào hôm 14/12. Tốc độ tăng đã chậm lại, từ 75 điểm cơ bản (bps) còn 50 bps, nhưng mức lãi suất mục tiêu cuối cùng được nâng lên 5,1%, cao hơn dự báo của thị trường.

Fed dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm tổng cộng 75 bps trong năm 2023 và chỉ bắt đầu giảm trong năm 2024.

CNBC dẫn lời bà Kim Forrest, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ Bokeh Capital, nhận định: “Đầu tuần, thị trường hưng phấn nhờ vào số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến. Nhà đầu tư mong rằng Fed và các ngân hàng trung ương khác có thể bớt thắt chặt tiền tệ. Nhưng vì các ngân hàng trung ương không làm như nhà đầu tư mong muốn và có những phát biểu cứng rắn về quyết tâm chế ngự lạm phát, hy vọng về một cú hạ cánh mềm đã tan biến”.

Nasdaq giảm hai tuần liên tiếp.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 vừa qua tăng 7,1% so với cùng kỳ năm năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 trở lại đây. Các quan chức Fed cho biết vẫn cần có thêm số liệu để có thể khẳng định lạm phát đang thực sự đi xuống. 

Đức Quyền