|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 4 liên tiếp, hy vọng phục hồi cuối năm dần tan biến

07:19 | 20/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/12 tiếp tục đi xuống khi những quan ngại về suy thoái ngày càng lớn và nhà đầu tư lo rằng thời gian cho một cuộc phục hồi cuối năm đang dần cạn kiệt.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực trong tháng 12.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 163 điểm, tương đương 0,49%, và đóng cửa ở 32.758 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite diễn biến tiêu cực hơn khi mất lần lượt 0,9% và 1,49%. Cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử và bán lẻ Amazon giảm 3,35%, gây áp lực lên cả hai chỉ số. Hiện nay, Amazon là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 4 nước Mỹ.

Chứng khoán Mỹ đã giảm 4 phiên liên tục.

Phiên 19/12 vừa qua là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp với cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ. Tuần trước, thị trường cũng đi xuống khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps), đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục đưa lãi suất lên cao hơn và giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Lãi suất quỹ liên bang hiện ở khoảng 4,25 – 4,5%. Các quan chức Fed dự định sẽ đưa lãi suất lên vùng 5 – 5,25% trong năm 2023 và chỉ bắt đầu giảm trong năm 2024.

“Cuối tháng 12 đang đến gần, nhà đầu tư mong đợi đợt hồi phục dịp Giáng sinh sẽ diễn ra sau khi thị trường chứng khoán ghi nhận hai tuần giảm liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9”, CNBC dẫn lời ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành tại E*Trade của Morgan Stanley, nhận định.

“Số liệu lạm phát hạ nhiệt có thể đã cho thị trường một động lực ngắn ngủi, nhưng việc Fed giữ nguyên chính sách thắt chặt và Chủ tịch Powell khẳng định lãi suất sẽ duy trì ở mức cao đã khiến không ít nhà đầu tư hụt hẫng”.

Theo thống kê từ Stock Trader’s Almanac, chỉ số S&P 500 tăng trung bình 1,5% trong các tháng 12 kể từ 1950 đến 2021, giúp đây trở thành tháng tích cực thứ 3 trong năm. Nửa đầu tháng có thể không mấy khả quan, nhưng nửa cuối tháng thường khá tươi sáng khi nhà đầu tư tổ chức gom mạnh những cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân bán đi trước dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Giới quan sát thường gọi đợt tăng giá cuối năm là việc ông già Noel phát quà cho nhà đầu tư. Tuy vậy, tình hình tháng 12/2022 nhiều khả năng sẽ trái ngược khi các ngân hàng trung ương (NHTW) gửi đi tín hiệu rõ ràng: chiến dịch chống lạm phát còn lâu mới kết thúc và lãi suất sẽ tiếp tục lên cao trong năm 2023.

Ông Holger Schmieding, Kinh tế trưởng ngân hàng Berenberg, cho rằng việc các NHTW thắt chặt tiền tệ sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi dự báo GDP của Mỹ sẽ giảm 0,1% trong năm 2023, theo sau đó là tăng trưởng 1,2% trong năm 2024. Kinh tế Anh sẽ giảm 1,1% trong năm sau và phục hồi 1,8% vào năm 2024”, ông Schmieding nói. “Chúng tôi giữ nguyên dự báo GDP châu Âu năm 2023 sẽ giảm 0,3% nhưng hạ dự báo hồi phục năm 2024 từ 2% xuống còn 1,8%”. 

Các NHTW nhiều lần nâng lãi suất trong năm 2022 để chống lạm phát.

Ngoài Fed, nhiều NHTW khác của khu vực đồng tiền chung châu Âu (ECB), Thụy Sỹ và Anh cũng nâng lãi suất trong tuần trước, đồng thời dự kiến chính sách tiền tệ sẽ còn thắt chặt thêm. Theo CNBC, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có khả năng sẽ xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% của mình và có thể sẽ bắt đầu nâng lãi suất sau khi đi ngang trong suốt cả năm 2022.

Sau hai tuần sa sút liên tiếp, Dow Jones hiện nay đang kém đầu tháng 12 khoảng 5,3%, S&P 500 và Nasdaq Composite đang kém khoảng 6,4% và 8%.

Nhà đầu tư đang đợi báo cáo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong tuần này như FedEx và Nike. Trong bối cảnh suy thoái đang đến gần, lợi nhuận sẽ được nhà đầu tư chú trọng hơn.

Ông Michael Wilson, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley, nhận định hôm 19/12: “Lạm phát và lãi suất có thể đã chạm đỉnh, nhưng chúng tôi coi đó là tín hiệu cảnh báo cho lợi nhuận doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng nguy cơ với lợi nhuận đang bị coi nhẹ nhưng không thể bị phớt lờ thêm được nữa”.

Hầu hết nhóm cổ phiếu sa sút trong phiên 19/12.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích thị trường đã tìm hiểu lý do đằng sau việc giá cổ phiếu thường tăng vào nửa cuối tháng 12. Năm nay, khi thị trường đang chìm trong sắc đỏ, một số người cho rằng việc chỉ số đi lên vào dịp Giáng sinh chỉ là một lời tiên tri tự thành (self-fulfilling prophecy), đơn giản là vì nhà đầu tư cố tìm ra lý do để cảm thấy tích cực.

Ông David Lefkowitz, Giám đốc bộ phận cổ phiếu Mỹ tại UBS Global Wealth Management, trả lời tờ MarketWatch: “Nếu mọi người đều chú trọng vào yếu tố tích cực mang tính mùa vụ thì chính tính mùa vụ này sẽ trở thành động lực thúc đẩy biến động của thị trường chứ không phải nhân tố cơ bản nào”.

“Thị trường có vẻ yêu thích mùa mua sắm vui vẻ cuối năm tới mức đặt tên cho đợt tăng điểm thường xảy ra vào dịp Giáng sinh”, bà Liz Young, Giám đốc chiến lược đầu tư của SoFi, nhận xét. “Theo tôi, đợt tăng điểm dịp Giáng sinh cũng giống như đợt bán tháo vào tháng 5 hàng năm, tức là chỉ mang tính may rủi và trùng hợp.

 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Đức Quyền