Một ảnh trên mạng xã hội cho thấy chuyến bay của hãng hàng không United Airlines kín chỗ và hãng không thực thi biện pháp giãn cách xã hội giữa các hành khách.
H&M nỗ lực thúc đẩy chương trình sản xuất hàng thời trang từ vật liệu tái chế và vật liệu bền vững để bảo vệ môi trường, song giá của sản phẩm có thể lên tới 299 USD.
CoopMart dẫn đầu độ phủ thị trường về chuỗi siêu thị, Vincom chiếm phần lớn về số trung tâm thương mại, trong khi các chuỗi thời trang, nhà hàng tương đối phân mảnh.
Bỏ công ty bán thực phẩm chức năng để thành lập trường đào tạo thương mại điện tử, một triệu phú tự thân "đốt" tới nửa triệu USD mỗi tháng và phải sa thải một nửa số nhân viên vì hết tiền.
Các ông lớn trong lĩnh vực gọi xe đang chứng kiến sự chuyển biến trái chiều với hai phân khúc dịch vụ chính: gọi xe chật vật bám trụ trong khi giao đồ ăn thắng đậm.
Trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt tình trạng tồn đọng thực phẩm trên diện rộng do dịch viêm phổi cấp COVID-19, chia sẻ thực phẩm trở thành phao cứu sinh đối với nhiều trang trại, nhà hàng.
Nhiều dấu hiệu cho thấy ngành dệt may toàn cầu – từ sản xuất tới quảng cáo và thiết kế thời trang – đang hướng tới thời kì giảm sâu do số lượng nhà bán lẻ hủy hoặc giảm đơn hàng tăng dần.
Thị trường xuất khẩu và các nhà hàng ở Australia phải tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này đã mở ra một chuỗi cung ứng các mặt hàng thực phẩm xa xỉ chưa từng có tiền lệ tại Australia.
Theo ước tính của SSI, lợi nhuận quý III của nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng so với cùng kỳ, song diễn biến giữa các nhóm ngành có sự phân hóa do tác động từ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa, sản lượng, chi phí đầu vào và tiến độ dự án.