Trong phiên VN-Index chinh phục thành công ngưỡng 1.360 điểm, lực cầu của khối tự doanh và cá nhân trong nước đóng vai trò nâng đỡ. Trong đó tâm điểm giao dịch của hai nhóm này là cổ phiếu HPG của Hòa Phát với tổng giá trị vào ròng gần 270 tỷ đồng.
Trong đó ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP Louis Capital đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu, nâng mức sở hữu lên mức 12,27% vốn điều lệ.
Phiên hôm nay (6/10) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu KLM, HMH, V11, DL1, PPE, DPG, VNT, VNF, BII, KDM, KTT.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, với diễn biến chưa lôi cuốn được dòng tiền, VN30-Index có thể bị cản tại vùng 1.460 - 1.465 điểm và kiểm tra cung cầu.
Theo công ty chứng khoán, thị trường đang có cơ hội để hướng đến đỉnh tháng 8 ở 1.380 điểm. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi kết quả kinh doanh quý III sắp được công bố tại nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công, từ việc tăng giá ở thị trường hàng hóa và các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế mở cửa trở lại.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VCI (Chứng khoán Bản Việt), DRC (Cao su Đà Nẵng) và NDN (Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng).
Bên cạnh việc các cá nhân trong nước vẫn là lực lượng đông đảo nhất trên thị trường, điểm tích cực là các tổ chức ngoại đã mở thêm 31 tài khoản trong tháng 9, là mức cao thứ hai trong năm 2021 và tăng gần gấp đôi so với tháng 8.
Trong kịch bản lạc quan, BSC dự báo VN-Index sẽ chuyển biến tích cực sau giai đoạn tích lũy hẹp từ 1.320 - 1.360 điểm nhờ tâm lý và dòng tiền tích cực trở lại sau dịch bệnh. Hoạt động kinh tế đẩy mạnh sau dịch bệnh và khối ngoại không bán ròng quá mạnh có thể giúp VN-Index kiểm tra lại ngưỡng 1.400 điểm vào cuối năm 2021.
Trong phiên VN-Index bứt phá vượt mốc 1.360 điểm, khối ngoại quay lại bán ròng trên toàn thị trường, trong đó rút ròng 531 tỷ đồng tại HOSE. Nhóm này duy trì xu hướng rút vốn mạnh nhất khỏi cổ phiếu HPG trong suốt 3 phiên giao dịch gần đây.
Sau khi quay lại lấp gap vào cuối phiên sáng, VN-Index thiết lập các nhịp tăng gối đầu và dần mở rộng đà tăng tích cực về cuối phiên chiều. Với việc lấy lại xung lực tăng điểm, VN-Index đã thành công vượt cản tại 1.360 điểm.
Hôm nay (6/10), 300 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn KSFinance (Mã: KSF) chính thức niêm yết trên sàn HNX với giá tham chiếu 36.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong buổi sáng chào sàn, giá cổ phiếu KSF đã tăng kịch trần lên 46.800 đồng/cp.
Nhận định về triển vọng thị trường trong quý cuối năm, nhóm phân tích của Chứng khoán KB Việt Nam dự báo vùng giá mục tiêu của VN-Index cuối năm nay là 1.400 điểm. Như vậy so với báo cáo chiến lược quý II, vùng giá hợp lý của VN-Index điều chỉnh giảm từ 1.480 còn 1.400 điểm.
Trong phiên VN-Index kiểm định thành công vùng cản tâm lý tại 1.350 điểm, vị thế của các bên tham gia thị trường đều đảo ngược so với phiên trước đó. Cụ thể, nhóm rót tiền vào thị trường là NĐT cá nhân và khối ngoại, còn phía bán ròng là tự doanh và tổ chức trong nước.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/10 đã hồi phục sau khi giảm sâu trong phiên 4/10. Nhóm công nghệ không còn bị bán tháo, cổ phiếu dầu khí tăng lên theo đà của giá dầu.
Phiên hôm nay (5/10) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu EAD, DPM, NED, IPA, UDL, PRT, FDC, UDL, VFS, APG.
VN-Index tiếp tục giảm gần 37 điểm trong phiên 14/8, nâng tổng mức mất điểm trong hai phiên lên khoảng 64 điểm. Áp lực bán lan rộng gần như toàn thị trường, trong khi thanh khoản trên HOSE tăng so với phiên trước.