Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 17/2 cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một mối nguy lớn đối với sự phục hồi hậu đại dịch COVID-19 của kinh tế toàn cầu.
Các nhà đầu tư quốc tế đang đổ nhiều tiền hơn vào chứng khoán Trung Quốc, ngay cả khi các nhà đầu tư trong nước vẫn tỏ ra thận trọng về thị trường Trung Quốc đại lục.
Hàng không thế giới phụ thuộc nhiều vào không phận rộng lớn của Nga khi thực hiện các chặng quốc tế. Nếu Nga cấm bay, thiệt hại tới các hãng bay vốn dĩ đã suy yếu sau hai năm đại dịch sẽ rất khủng khiếp.
Các nhà đầu tư đang quá chú ý các mặt hàng năng lượng và kim loại công nghiệp nên dường như họ đã bỏ quên một góc khác thị trường hàng hóa, mà nếu góc này gặp trục trặc thì thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu cũng rất nghiêm trọng.
Charlie Munger tin rằng Mỹ nên học tập Trung Quốc và ra lệnh cấm tiền mã hóa ngay lập tức. Ông còn cảnh báo lạm phát là mối nguy lớn có thể đánh sập một quốc gia.
Các nhà điều tra đã dành nhiều năm truy lùng manh mối vụ tấn công mạng sàn giao dịch Bitfinex, bọn trộm đã cuỗm đi số bitcoin giờ trị giá 4,5 tỷ USD. Thứ dẫn họ đến hai nghi phạm là một vật tầm thường hơn nhiều: Thẻ quà tặng 500 USD của Walmart.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/2 đóng cửa quanh tham chiếu sau khi nhà đầu tư đánh giá thông tin trong biên bản cuộc họp Fed gần đây và tình hình quân đội Nga ở gần biên giới Ukraine.
Giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã giảm tổng thể khoảng 14,5% từ đầu ngày 15/2 sau khi Nga tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau năm 2024 nếu có nhu cầu.
Giờ đây, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng nổ, khu vực Donbass và Hiệp định Minsk cũng được dịp "sống lại" trong tâm trí nhiều nhà lãnh đạo và giới chuyên gia.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tổ chức thành công cuộc giải cứu kinh tế khỏi vòng vây COVID-19 nhưng giờ lại đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đánh bại lạm phát mà không cản trở tăng trưởng.