|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chủ nợ ưu tiên (Preferred Crediton) là ai? Đặc điểm và thứ tự ưu tiên

11:15 | 11/04/2020
Chia sẻ
Chủ nợ ưu tiên (tiếng Anh: Preferred Creditor) là một cá nhân hoặc tổ chức được ưu tiên thanh toán số tiền còn nợ nếu con nợ tuyên bố phá sản.
Chủ nợ ưu tiên (Preferred Crediton) là ai? Đặc điểm và thứ tự ưu tiên - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Condominio)

Chủ nợ ưu tiên

Khái niệm

Chủ nợ ưu tiên trong tiếng Anh là Preferred Creditor hay Preferential Creditor.    

Chủ nợ ưu tiên là một cá nhân hoặc tổ chức được ưu tiên thanh toán số tiền còn nợ nếu con nợ tuyên bố phá sản.

Bởi vì chủ thể kinh tế phá sản không có đủ tiền để thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính của họ, nên những nhà đầu tư đang bị nợ tiền sẽ được trả một phần hoặc hoàn toàn không được trả.

Chủ nợ ưu tiên được quyền yêu cầu thanh toán đầu tiên đối với bất kì khoản tiền nào có sẵn từ con nợ.

Đặc điểm của Chủ nợ ưu tiên

Trong các trường hợp phá sản ở hầu hết các hệ thống pháp lí tại Mỹ, các chủ nợ ưu tiên được xác định theo luật và thường bao gồm các trái chủ ưu tiên và đôi khi là cơ quan thuế.

Chủ nợ ưu tiên cũng có thể là một tổ chức phát triển kinh tế, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới, được ưu tiên thanh toán khoản đã cho vay trong trường hợp đất nước được vay gặp khủng hoảng tài chính.

Nhìn chung, các chủ nợ ưu tiên được ưu tiên hơn các chủ nợ không có bảo đảm, mặc dù ở một số khu vực phạm vi quyền hạn, chẳng hạn như ở Anh, các chủ nợ ưu tiên được ưu tiên hơn các chủ nợ có bảo đảm trôi nổi. Trong khi đó, những người có khoản phí cố định sẽ được ưu tiên hơn các chủ nợ ưu tiên.

Các yêu cầu thanh toán của chủ nợ ưu tiên có thể được thanh toán toàn bộ hoặc thanh toán theo một tỉ lệ nhất định.

Các trường hợp Chủ nợ ưu tiên

Ở Mỹ, các chủ nợ ưu tiên có thể có nhiều hình thức hoặc phân cấp khác nhau, mỗi loại có một yêu cầu thanh toán được ưu tiên hơn một bên yêu cầu khác tùy thuộc vào phạm vi quyền hạn, bao gồm:

- Nhân viên: người lao động đã hoàn thành công việc tại một công ty bị phá sản đang nợ lương là chủ nợ ưu tiên hàng đầu.

- Cơ quan thuế và doanh thu: cơ quan thuế của chính phủ, chẳng hạn như Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và cơ quan thuế và hải quan tại Vương quốc Anh, được ưu tiên trả trách nhiệm thuế (ưu tiên sau nhân viên).

- Khắc phục môi trường: khi các công ty phá sản bị phát hiện đã gây thiệt hại môi trường do hoạt động kinh doanh của họ, chi phí dọn dẹp sẽ được ưu tiên xử lí, tùy thuộc vào khu vực phạm vi quyền hạn.

- Các bên bị ảnh hưởng: bên bị hưởng của hành vi vi phạm dân sự không cố ý cũng được ưu tiên thanh toán, tùy thuộc vào khu vực phạm vi quyền hạn.

Chủ nợ ưu tiên và Chủ nợ không có bảo đảm

Các chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) thường được chia thành hai loại: chủ nợ ưu tiên không có bảo đảm và chủ nợ không có bảo đảm chung.

Các chủ nợ ưu tiên không có bảo đảm được yêu cầu thanh toán đầu tiên với bất kì tài sản nào trong một vụ phá sản, trước các chủ nợ không có bảo đảm chung.

Trong nhiều vụ phá sản, tài sản cũng không đủ để thanh toán hoàn toàn cho các chủ nợ ưu tiên không có bảo đảm hoặc cả các chủ nợ không có bảo đảm chung.

Ở Mỹ, thứ tự chủ nợ được ưu tiên lần lượt là:

1. Chủ nợ với mức phí cố định

2. Phí của người thực hiện thanh lí tài sản. 

3. Chủ nợ ưu tiên 

4.  Chủ nợ giữ phí nổi

5. Chủ nợ không có bảo đảm 

6. Tiền lãi phát sinh cho tất cả các khoản nợ không có bảo đảm sau khi thanh lí tài sản. 

7. Cổ đông

(Theo Investopedia)

Minh Hằng