Các Bộ trưởng khẳng định cam kết mở rộng hợp tác nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh phù hợp với Qui định Y tế Quốc tế (2005).
Trong tuyên bố đầu tiên về căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ muốn hòa bình, nhưng vẫn có khả năng đáp trả nếu bị khiêu khích.
Từ ngày 18/6, du khách đã lưu trú ở 10 quốc gia/vùng lãnh thổ (bao gồm Việt Nam) trong 14 ngày liên tiếp không cần phải cách li tập trung khi nhập cảnh Singapore.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc bất ngờ tăng trở lại, Morgan Stanley cho rằng làn sóng COVID-19 thứ hai tại châu Á sẽ không tạo ra hậu quả kinh tế tiêu cực như làn sóng thứ nhất.
Cuộc chiến công nghệ giữa hai siêu cường Mỹ - Trung đã bước sang giai đoạn mới khi Washington mạnh tay liệt các trường đại học hàng đầu Trung Quốc vào danh sách đen để cản đường tham vọng bá chủ ngành công nghệ toàn cầu của đất nước tỉ dân.
Theo VEPR, trong kịch bản lạc quan nhất, GDP của Việt Nam trong năm 2020 sẽ tăng khoảng 5,3%. Với các kịch bản trung tính và bi quan, mức tăng trưởng có thể chỉ là 3,9% và 1,7%.
Đúng lúc hầu hết doanh nghiệp ở Bắc Kinh đã sẵn sàng để hoạt động bình thường trở lại thì dịch COVID-19 tái bùng phát, làm dấy lên sự bất định về khả năng tăng trưởng của Trung Quốc trong tương lai.
Với 49% thị phần chưa khai thác, thị trường EU được nhận định sẽ tạo bứt phá cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được thực thi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam có thể khai thác hiệu quả Hiệp định này?
Theo sắc lệnh mới, hành động kẹp cổ đối tượng không bị cấm, tuy nhiên chỉ nên được sử dụng trong những tình huống mà một sĩ quan cảnh sát có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Nhu cầu của người dân đối với sản phẩm nông nghiệp giảm sút trong thời kì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến ngành nông nghiệp ở nhiều nước tổn thất nghiêm trọng.
Một vụ đụng độ dẫn đến chết người xảy ra ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc giữa lúc hai bên đang hướng tới giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập niên qua.
Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho hay Tổng sản phẩm quốc nội của nước này sẽ giảm 6,2% trong năm nay, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1975, thời điểm Thụy Sĩ bị ảnh hưởng bởi cú sốc giá dầu.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/6 cho rằng quá trình hồi phục kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với “nhiều bất định” và các doanh nghiệp nhỏ cũng như gia đình thu nhập thấp sẽ phải chịu rủi ro lớn nhất.
NBS công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 5/2020, với sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
South China Morning Post (SCMP) dẫn lời chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho biết ba ngày tới đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới nhất: chợ thực phẩm Xinfadi tại thủ đô Bắc Kinh.
Sau một thời gian lắng dịu, đại dịch COVID-19 dường như đang trở lại với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Các ổ dịch hàng đầu thế giới trước đó như Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu,...đều bất ngờ báo cáo thêm nhiều ca nhiễm mới sau chuỗi ngày im ắng.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một đề xuất cơ sở hạ tầng trị giá gần 1.000 tỉ USD để khôi phục nền kinh tế số một thế giới.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.