|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Con rể ông Trump lên tiếng: Bố vợ tôi không chơi trò chính trị với COVID-19

14:55 | 17/08/2020
Chia sẻ
Jared Kushner, con rể của ông Trump đồng thời là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, lên tiếng bảo vệ chiến lược chống COVID-19 của chính quyền ông Trump. Ông Kushner khẳng định có người đã lợi dụng đại dịch cho mục đích chính trị, nhưng Tổng thống Trump không làm vậy.
Con rể ông Trump lên tiếng: Bố vợ tôi không chơi trò chính trị với COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đứng cạnh con rể Jared Kushner. Ảnh: CNBC

Ông Kusher, con rể ông Trump kiêm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC hôm 14/8: "Một số người đã chọn chơi trò chính trị với đại dịch, nhưng Tổng thống Trump thì lựa chọn không chính trị hóa COVID-19. Ông ấy làm tất cả những gì có thể để mang đến cho mọi người bất cứ sự giúp đỡ nào họ cần".

"COVID-19 là đại dịch toàn cầu, nó lan từ Trung Quốc đến Mỹ. COVID-19 đã tàn phá rất nhiều quốc gia trên thế giới và tôi nghĩ Tổng thống Trump đã đối phó với dịch bệnh một cách rất có trách nhiệm".

Hồi tháng 2, khi Mỹ mới chỉ phát hiện ba ca nhiễm COVID-19, ông Trump cáo buộc Đảng Dân chủ đang chính trị hóa virus và biến nó thành "một trò lừa bịp mới" nhằm phá hoại uy tín của ông.

Kể từ đó, COVID-19 đã khiến hơn 5,4 triệu người nhiễm bệnh và hơn 170.000 người tử vong tại Mỹ, theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins. Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới, bỏ rất xa các nước đứng sau.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kushner được hỏi rằng liệu có phải nước Mỹ đã sai lầm khi không có chương trình quốc gia để chiến đấu với COVID-19. Con rể tổng thống Trump đáp rằng chính phủ Mỹ đã giám sát quá trình thu mua, sản xuất và phân phối nguồn lực cần thiết cho đại dịch, ví dụ như khẩu trang và máy thở.

"Bất kì bệnh nhân nào trên nước Mỹ cần máy thở đều có được máy thở, Tổng thống Trump đã phân phối chúng đúng cách", ông Kushner trả lời.

Ông Kushner là người dẫn đầu một nhóm chuyên trách nhằm ứng phó với COVID-19, có trách nhiệm đảm bảo trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế và lập ra kế hoạch xét nghiệm quốc gia.

Nhóm chuyên trách của ông Kushner cùng với đội ngũ chính thức của chính phủ do Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu bị cáo buộc là thiếu kinh nghiệm và thiếu minh bạch về việc phân phát thiết bị y tế.

Nhiều tờ báo đăng tin rằng Nhà Trắng đã vứt bỏ chiến lược xét nghiệm toàn quốc, để mặc các bang tự ứng phó nhằm bôi xấu các thống đốc Đảng Dân chủ tại một số bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch. Nhà Trắng bác bỏ những cáo buộc trên.

Ông Kushner khẳng định chính quyền ông Trump đã đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho mọi bang, nhưng các thống đốc không muốn Nhà Trắng ra quyết định thay họ.

"Chính phủ liên bang đã làm rất nhiều để kích thích nguồn cung tài nguyên. Chúng tôi đã giải quyết nhu cầu nguồn cung cho mọi bang. Thống đốc là người điều hành bang ... Tổng thống Trump từ Washington sẽ không bảo họ phải điều hành bang của mình như thế nào. "

Khi được hỏi rằng liệu có điều gì hối tiếc về cách xử lí với đại dịch của Nhà Trắng hay không, ông Kushner đáp: "Luôn luôn có những thứ mà bạn có thể đã làm khác", và không giải thích thêm.

"Nhưng cũng phải nói rằng COVID-19 là một thách thức chưa từng có và tôi nghĩ Tổng thống Trump đã đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn ... chúng ta có 50 bang, nghĩa là bạn có 50 CEO, và công việc của tổng thống Mỹ là làm việc với tất cả bọn họ", con rể của Tổng thống Trump nói.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.