|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tự mãn: Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ để cố làm tôi vui lòng

10:32 | 16/08/2020
Chia sẻ
Ông Trump khẳng định Trung Quốc đã nhập khẩu lượng ngô Mỹ lớn nhất trong lịch sử và mua rất nhiều đậu nành và gia súc từ Mỹ. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là vấn đề hiếm hoi mà ông Trump không chỉ trích Trung Quốc.
Ông Trump tự mãn: Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ để cố làm tôi vui lòng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Hôm 15/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đang đẩy mạnh mua hàng hóa Mỹ để "làm tôi vui lòng". 

Ông Trump đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cuộc họp đánh giá quá trình thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một bị hoãn lại.

Ban đầu, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ họp trực tuyến vào ngày 15/8 để đánh giá tiến trình mua hàng của Trung Quốc.

Theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại tạm thời được kí kết vào ngày 15/1/2020, các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức nửa năm một lần. Ngày 15/8 đánh dấu mốc 6 tháng đầu tiên kể từ khi thỏa thuận giai đoạn một có hiệu lực.

South China Morning Post (SCMP) dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên: "Trung Quốc mới mua vào lượng ngô Mỹ nhiều nhất trong lịch sử. Tuần trước có tới hai ngày Trung Quốc đặt mua lượng ngô lớn nhất từ trước tới nay. Họ cũng mua số lượng đậu nành khổng lồ và cả gia súc nữa".

"Trung Quốc đang mua vào rất nhiều thứ từ Mỹ, họ làm vậy để tôi thấy vui lòng", ông Trump nói thêm.

Quan chức Mỹ và Trung Quốc chưa công bố ngày họp mới giữa ông Lighthizer và ông Lưu Hạc. Khi được hỏi về các cuộc nói chuyện trong hai ngày 14 và 15/8, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói rằng thông tin sẽ được tiết lộ sau khi có xác nhận. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không phản hồi các câu hỏi của báo chí.

Bình luận ngày 15/8 của ông Trump đã xóa đi những nghi ngờ rằng Mỹ-Trung đang ngày càng xa cách nhau về lĩnh vực thương mại. Trong khi đó, thương mại lại là phương diện duy nhất mà Washington và Bắc Kinh chịu hợp tác.

Ông Michael Hirson, Giám đốc bộ phận Trung Quốc và Đông Bắc Á của hãng tư vấn Eurasia cho biết: "Giá trị hàng hóa Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu đang cách rất xa mục tiêu đề ra, khiến Tổng thống Trump nổi giận. Ngoài ra, gia tăng căng thẳng địa chính trị càng làm xấu đi triển vọng hợp tác giữa hai bên".

"Ông Lighthizer vẫn lạc quan về thỏa thuận do Bắc Kinh đang làm tốt về việc thực hiện các cải cách cấu trúc, ví dụ như tăng cường khả năng tiếp cận nông sản và dịch vụ Mỹ, cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ".

"Thông điệp công khai lẫn riêng tư của ông Lighthizer sẽ tập trung vào việc hối thúc Trung Quốc mua thêm hàng hóa Mỹ. Lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ không quá quan trọng với ông Lighthizer nhưng lại là ưu tiên hàng đầu đối với ông Trump", Giám đốc Hirson nói thêm. 

Giang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.