|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Thị trường Hong Kong sẽ 'tàn lụi' vì sự kiểm soát của Trung Quốc

15:20 | 14/08/2020
Chia sẻ
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/8, Tổng thống Trump cho rằng Hong Kong "không thể thành công" dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và thị trường tài chính của đặc khu hành chính này sẽ "tàn lụi".
Tổng thống Trump: Thị trường Hong Kong sẽ 'tàn lụi' vì sự kiểm soát của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)

"Khi Trung Quốc gây hấn và thâu tóm Hong Kong, tôi sẽ giành lại mọi thứ. Nước Mỹ đang lấy lại đặc quyền dành cho Hong Kong. Trung Quốc cuối cùng sẽ thất bại", Tổng thống Trump chia sẻ với kênh Fox Business.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang tiếp tục xấu đi và là dấu hiệu mới nhất cho thấy thái độ tức giận kéo dài của Washington đối với Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia Hong Kong.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Hong Kong đã hưởng hàng tỉ USD từ "các ưu đãi giá trị" mà chính phủ Mỹ dành cho đặc khu hành chính này.

Ông Trump nói: "Hong Kong là một vấn đề rất phức tạp vì nước Mỹ đã rót không ít tiền dưới hình thức các ưu đãi cho Hong Kong, để đặc khu này tự do và phát triển".

Tuy nhiên, ông Trump không lí giải rõ "ưu đãi" mà ông đang đề cập là gì.

Cuối tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu chấm dứt đặc quyền thương mại của Hong Kong. Tuần này, chính quyền Washington tuyên bố hàng hóa sản xuất tại Hong Kong để xuất qua Mỹ phải được dán nhãn "Made in China" kể từ ngày 25/9.

Luật an ninh quốc gia Hong Kong được áp dụng vào đêm ngày 1/7, ngay trước kỉ niệm 23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc kiểm soát.

"Nếu nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì Hong Kong thuộc sở hữu của Trung Quốc", ông Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn với Fox Business. "Thế tại sao tôi phải trao cho Trung Quốc nhiều đặc quyền?"

"Hong Kong không thể thành công nếu thiếu các ưu đãi của chính phủ Mỹ. Và Hong Kong không bao giờ có thể thành công nếu chịu sự kiểm soát của Trung Quốc", ông Trump tiếp tục bình luận.

Tổng thống Mỹ nói thêm, khi Washington rút lại các ưu đãi, thị trường Mỹ sẽ kiếm được "nhiều tiền hơn" và thị trường Hong Kong "sẽ tàn lụi".

"Không ai đến Hong Kong làm ăn kinh doanh nữa", ông Trump tuyên bố.

Khả Nhân