|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ trừng phạt Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam cùng loạt quan chức Trung Quốc

06:19 | 08/08/2020
Chia sẻ
Hôm 7/8, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ trừng phạt 11 quan chức Trung Quốc cấp cao, bao gồm Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Carrie Lam. Mỹ cáo buộc những cá nhân này làm tổn hại tới quyền tự trị của Hong Kong.
Mỹ trừng phạt Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam - Ảnh 1.

Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: Bloomberg

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố: "Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Hong Kong, sử dụng công cụ và quyền hành của Mỹ để trừng phạt những kẻ phá hoại nền tự trị của Hong Kong".

Bà Carrie Lam bị trừng phạt vì "chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc áp đặt chính sách của Bắc Kinh, hạn chế quyền tự do và tiến trình dân chủ của Hong Kong".

11 cá nhân bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tất cả tài sản tại Mỹ.

Theo Bloomberg, bà Carrie Lam từng chế giễu về việc bị coi là mục tiêu trừng phạt của Mỹ: "Tôi không có bất kì tài sản nào tại Mỹ và cũng không mong mỏi chuyển tới Mỹ", bà Lam nói với các phóng viên hôm 31/7. Ngoài ra, bà Carrie Lam nói thêm rằng sẽ "chỉ cười trừ" nếu bị chính quyền ông Trump trừng phạt.

Ông Trump đã đe dọa sẽ hành động kể từ khi các quan chức Trung Quốc áp đặt lệnh an ninh quốc gia lên Hong Kong. Việc Trung Quốc thực thi đạo luật, cùng với phản ứng từ rất nhiều đối tác thương mại lớn có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Hong Kong.

Trước đó, Mỹ đã trừng phạt các quan chức cấp cao của Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo thiểu số tại khu vực Tân Cương.

Việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc đánh dấu một đòn tấn công khác của ông Trump nhắm vào Bắc Kinh. Ông Trump đã tăng cường đối đầu với đối với nền kinh tế thứ hai thế giới trong bối cảnh cuộc bầu cử tháng 11 đến gần. 

Lập trường cứng rắn với Trung Quốc đã trở thành yếu tố quan trọng đối với những cử tri của ông Trump. Hiện tại, ông Trump vẫn bị bỏ xa bởi đối thủ Joe Biden của Đảng Dân chủ.

Theo CNBC, luật an ninh Hong King là vấn đề mới nhất làm xấu đi quan hệ giữa Washinton và Bắc Kinh. Chính quyền ông Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh về các yêu sách tại Biển Đông. 

Hai nền kinh tế thế giới cũng đang phải vật lộn để hàn gắn quan hệ thương mại, trong đó việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc trộm cắp tài sản trí tuệ là trở ngại lớn. 

Giang