Mỹ thêm 11 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt

Ảnh minh họa. Nguồn: www.icij.org
Bộ Thương mại Mỹ cho biết 11 công ty này đã tham gia sử dụng lao động cưỡng ép từ cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại khu tự trị Tân Cương ở phía tây Trung Quốc.
Cụ thể, 9 công ty Trung Quốc liệt vào danh sách đen lần này gồm Changji Esquel Textile Hefei Bitland Information Technology, Hefei Meiling, Hetian Haolin Hair Accessories, Hetian Taida Apparel, KTK Group, Nanjing Synergy Textiles, Nanchang O-Film Tech and Tanyuan Technology, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dệt may.
Còn Xinjiang Silk Road và Beijing Liuhe - hai công ty con của Beijing Genomics Institute (BGI) có quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc, bị trừng phạt với cáo buộc tiến hành phân tích di truyền để tiếp tục kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở khu tự trị Tân Cương.
Trong đó, Nanchang O-Film Tech là nhà cung ứng cho thiết bị iPhone của Apple và từng tiếp đón CEO Tim Cook tại Trung Quốc hồi tháng 12/2017. Ngoài ra, Nanchang còn là nhà cung ứng cho Amazon và Microsoft, theo một lá thư trình Quốc hội Mỹ vào tháng 4 năm nay. Cả ba ông lớn công nghệ Mỹ hiện không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Theo SCMP, đây là nhóm doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc thứ ba bị liệt vào danh sách đen. Trước đó, chính phủ Mỹ đã thêm 37 công ty và các tổ chức Trung Quốc khác như Hikvision, SenseTimes và Megvii Technology vào danh sách do cáo buộc vi phạm nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết: "Bắc Kinh đang tích cực khuyến khích hành vi sử dụng lao động cưỡng ép cũng như thực hiện kế hoạch thu thập và phân tích ADN nhằm kiểm soát người dân tại khu tự trị Tân Cương".
Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận sau động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump.
Gần 50 công ty Trung Quốc trong danh sách đen không thể mua hàng hóa, linh kiện từ doanh nghiệp Mỹ mà không có chấp thuận của chính phủ Mỹ.
Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ liệt thêm công ty Trung Quốc vào danh sách đen, cho rằng Washington "đã vượt quá khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, vi phạm những qui tắc cơ bản trong điều chỉnh quan hệ quốc tế, can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc".
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP