|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc cảnh báo Mỹ: Đừng đùa với lửa kẻo bị bỏng

18:16 | 13/08/2020
Chia sẻ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố những nỗ lực nhằm can thiệp vào Đài Loan có thể khiến Mỹ phải trả giá đắt. Đồng thời, Trung Quốc khuyên bộ trưởng y tế Mỹ nên tập trung vào khủng hoảng COVID-19 tại nước nhà thay vì công du tới Đài Loan.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ: Đừng đùa với lửa kẻo bị bỏng - Ảnh 1.

Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar hạ cánh xuống Đài Loan vào ngày 9/8, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Đài Loan trong suốt 4 thập kỉ qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trích nặng nề chuyến công du của ông Azar và cảnh báo Washington đừng thực hiện thêm bước tiến nào đối với Đài Loan.

Ông Triệu phát biểu tại buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 12/8: "Đối với những vấn đề liên quan tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc… Mỹ không được nuôi dưỡng ảo tưởng. Những kẻ đùa với lửa sẽ bị bỏng".

Chuyến công du của phái đoàn ngoại giao Mỹ diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang. Theo tờ Russia Today (RT), Bộ trưởng Azar đã sử dụng chuyến đi để giáng thêm đòn tấn công vào Trung Quốc.

Ông Azar chỉ trích Trung Quốc vì đã không cảnh báo cho cộng đồng quốc tế về COVID-19 và từ chối hợp tác với các nước khác để đối phó với dịch bệnh, khiến virus lây lan ra toàn thế giới. Ông cũng nói rằng nếu đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên diễn ra tại Đài Loan hoặc Mỹ, dịch bệnh "sẽ được dập tắt dễ dàng".

Phát ngôn viên của Trung Quốc phản bác cáo buộc rằng nước này xử lí kém COVID-19. Ông Triệu cũng bày tỏ sự ngạc nhiên rằng bộ trưởng y tế Mỹ lại quyết định rời nước trong khi dịch bệnh tại Mỹ "đang mất kiểm soát".

Mỹ là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, hiện đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 164.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Ông Triệu phát biểu: "Ông Azar phớt lờ hàng triệu người Mỹ đang đau đớn vì virus và đến Đài Loan để diễn trò chính trị".

"Một lần nữa, hành động của ông Azar chứng tỏ rằng trong mắt giới chính trị gia Mỹ, tính mạng của người dân không có ý nghĩa gì khi so sánh với lợi ích chính trị ích kỉ của họ", ông Triệu nói thêm.

Dù đã cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc vào năm 1979, Mỹ vẫn giao lưu văn hóa, thương mại và các quan hệ không chính thức với hòn đảo này. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan.

Mới tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt nâng cấp gói tên lửa 620 triệu USD cho Đài Loan. Bắc Kinh phản ứng bằng cách tuyên bố trừng phạt công ty Mỹ Lockheed Martin - một trong những nhà thầu lớn nhất của dự án.

Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng giao vũ khí cho Đài Loan, nói rằng các hợp đồng mua bán vũ khí vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và khiến mối quan hệ song phương Mỹ-Trung xấu đi. 

Giang