Trung Quốc trả đũa quan chức Mỹ nhưng vẫn tránh thân tín của ông Trump

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images
Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 10/8, ông Triệu Lập Kiên - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã nêu danh sách 11 công dân Mỹ bị chính phủ Trung Quốc trừng phạt.
Cụ thể, danh sách bao gồm một số tên tuổi đáng chú ý như các Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cotton và Pat Toomey; Hạ nghị sĩ Chris Smith; Giám đốc Điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Kenneth Roth; Chủ tịch Quĩ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Carl Gershman; và Chủ tịch Freedom House Michael Abramowitz.
"Nhằm đáp trả động thái sai trái của Mỹ, Trung Quốc đã quyết định trừng phạt các cá nhân có hành vi sai trái liên quan đến vấn đề Hong Kong", ông Triệu Lập Kiên cho hay. Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu cụ thể các biện pháp trừng phạt sắp tới là gì.
Ngày 7/8 tuần trước, chính quyền ông Trump đã công bố biện pháp trừng phạt với 11 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong, bao gồm cả Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam. Mỹ cáo buộc 11 quan chức này gây tổn hại tới quyền tự do chính trị ở Hong Kong.
Trong thông cáo về động thái hôm 7/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết bà Carrie Lam bị trừng phạt vì "trực tiếp chịu trách nhiệm giúp Bắc Kinh thực hiện các chính sách cản trở quyền tự do và dân chủ tại Hong Kong".
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Washington "đứng về phía người dân Hong Kong và sẽ sử dụng các công cụ cũng như quyền lực của Mỹ để nhắm đến các cá nhân phá hoại quyền tự chủ của Hong Kong".
Một số quan chức Trung Quốc và Hong Kong khác bị xử phạt còn có ông Hạ Bảo Long - Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, ông Chris Tang - Cảnh sát trưởng Hong Kong hay ông Lạc Huệ Ninh - Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc của chính phủ Trung Quốc tại Hong Kong.
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản tại Mỹ của những cá nhân bị trừng phạt, tuy nhiên ông Lạc Huệ Ninh và bà Carrie Lam đã tuyên bố không có tài sản gì ở Mỹ.
Tháng trước, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt riêng đối với một số quan chức Mỹ, trong đó có hai Thượng nghị sĩ Rubio và Cruz.
Theo Bloomberg, đây là hành động mang tính biểu tưởng nhằm trả đũa lệnh trừng phạt mà chính phủ Mỹ áp lên Bắc Kinh sau các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương.
Ngoài ra, Giám đốc Điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Kenneth Roth đã bị cấm nhập cảnh vào Hong Kong từ tháng 1 năm nay, nhiều tháng sau khi phong trào biểu tình dân chủ làm rung chuyển đặc khu hành chính này.
Tháng 12 năm ngoái, sau khi Tổng thống Trump kí thông qua luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong, Bắc Kinh đã cam kết sẽ trừng phạt một số tổ chức nhân quyền, trong đó Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Freedom House và Quĩ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ nằm trong lệnh trừng phạt công bố ngày 10/8 mới đây.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP