|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chính quyền Hong Kong bắt trùm truyền thông từng gặp Phó tổng thống Mỹ theo luật an ninh mới

15:02 | 10/08/2020
Chia sẻ
Cảnh sát Hong Kong bắt trùm truyền thông Jimmy Lai và con ông theo luật an ninh mới mà Trung Quốc ban hành tại đặc khu hành chính hồi tháng 6.

CNBC đưa tin cảnh sát Hong Kong bắt ông Jimmy Lai Chee-ying, nhà sáng lập báo lá cải Apple Daily, tại nhà riêng và khám xét trụ sở của tập đoàn Next Digital của ông hôm 10/8. Họ cũng bắt hai con trai ông và 4 nhân viên cấp cao khác của Apple Daily.

"Ông Jimmy Lai bị bắt vì thông đồng với các thế lực nước ngoài", Mark Simon, một nhà quản lí của Lai, viết trên mạng xã hội Twitter. Ông cũng nói thêm rằng hon 100 cảnh sát tham gia hoạt động khám xét.

Chính quyền Hong Kong bắt trùm truyền thông từng gặp Phó tổng thống Mỹ theo luật an ninh mới - Ảnh 1.

Một nhóm cảnh sát áp giải ông Jimmy Lai ra khỏi nhà riêng ở Hong Kong vào lúc sáng sớm ngày 10/8. Ảnh: Getty Images

Là người điều hành báo Apple Daily, trùm truyền thông 71 tuổi thường xuyên kêu gọi công chúng tham gia các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Vụ bắt Jimmy Lai cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong thực thi luật an ninh mới ở Hong Kong, bất chấp sức ép từ bên ngoài, bao gồm việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt Hong Kong. Chính quyền đặc khu thành lập một đơn vị cảnh sát mới để thực thi luật.

Ra đời tại Hong Kong vào năm 1995, Apple Daily khá nổi tiếng ở đặc khu hành chính. Hiện tại báo có cả phiên bản giấy và điện tử. Theo một kháo sát của Viện Reuters vào tháng 1/2019, Apple Daily có lượng người đọc lớn thứ hai tại Hong Kong.

Báo South China Morning Post nhận định cảnh sát sẽ bắt thêm 10 người khác trong ngày 10/8.

Việc bắt giữ ông Lai diễn ra hai tuần sau khi đơn vị cảnh sát mới có hành động đầu tiên chống lại các nhà hoạt động chống chính phủ, không liên quan trực tiếp đến các cuộc biểu tình trên đường phố. Vào ngày 29/7, bốn sinh viên, tuổi từ 16 đến 21, đã bị bắt theo luật mới vì hành vi li khai. Hành vi này có hình phạt tối đa là chung thân.

Năm ngoái, Jimmy Lai đã gặp Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Nhà Trắng để thảo luận về luật dẫn độ gây tranh cãi của Hong Kong - cho phép Trung Quốc dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong về đại lục để xét xử. Sau đó, trước làn sóng biểu tình của người dân, Hong Kong đã hủy luật.

Song giới chức Hong Kong tuyên bố luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành hồi tháng 6 sẽ không có hiệu lực trở về trước. Giới quan sát nhận định đây là biện pháp để ngăn chặn hành vi chống đối sau khi những cuộc biểu tình làm chao đảo đặc khu hành chính trong nhiều tháng.

Nhạc Phong