|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bắt cóc, đấu đá quyền lực, án tù: Những biến cố từng khuynh đảo gia tộc giàu nhất Hong Kong

17:03 | 07/08/2020
Chia sẻ
Trên hành trình tiến tới đỉnh cao của giàu sang, gia tộc giàu nhất Hong Kong từng trải qua nhiều tai họa lớn như bắt cóc, 3 anh em tranh giành quyền điều hành, vụ án hối lộ quan chức.

Sun Hung Kai là tập đoàn bất động sản lớn nhất ở Hong Kong và thuộc quyền điều hành của gia tộc Kwok. Người sáng lập tập đoàn là Tak-seng Kwok, một người gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Ông từng bán buôn thực phẩm trước khi sang Hong Kong sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.

Cùng với hai người khác, Tak-seng thành lập Sun Hung Kai tại Hong Kong vào năm 1969. Năm 1972, công ty niêm yết cổ phiếu ở sàn chứng khoán Hong Kong và Tak-seng giữ chức chủ tịch.

Năm 1990, Tak-seng qua đời vì đau tim, hưởng thọ 79 tuổi. Giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm đó là 1 tỉ USD. Sau đó, người con cả là Walter Kwok kế vị cha, trở thành chủ tịch thứ hai của tập đoàn.

Thách thức trong chuyển giao quyền của gia tộc giàu nhất Hong Kong - Ảnh 1.

Raymond Kwok, chủ tịch đương nhiệm 67 tuổi của tập đoàn Sun Hung Kai. Ảnh: SCMP

Năm 1997, một nhóm xã hội đen bắt cóc Walter Kwok, người con cả trong thế hệ thứ hai của gia tộc Kwok, và đòi tiền chuộc, theo Forbes. New York Times đưa tin, để cứu Walter, gia tộc Kwok phải chi gần 80 triệu USD. Vụ bắt cóc khiến Walter rơi vào trạng thái trầm uất. Sau này cảnh sát Trung Quốc đã bắt nhóm bắt cóc Walter và xét xử chúng.

Sau khi cứu Walter, gia tộc Kwok lại rơi vào vòng xoáy huynh đệ tương tàn để tranh giành quyền điều hành Sun Hung Kai. Hai người em của Walter là Raymond và Thomas nói anh cả có nhiều vấn đề thần kinh và không đủ năng lực điều hành tập đoàn, theo The Straits Times. 

Walter không đồng ý rời khỏi chức vụ chủ tịch và kiện hai em ra tòa vào năm 2008. Tuy nhiên, tòa án ra phán quyết bất lợi cho Walter, tạo điều kiện để Raymond và Thomas kiểm soát Sun Hung Kai với tư cách là đồng chủ tịch vào tháng 12/2011. Họ giao cho Walter chức vụ giám đốc không điều hành.

Thách thức trong chuyển giao quyền của gia tộc giàu nhất Hong Kong - Ảnh 2.

Ông Walter Kwok, cố chủ tịch của tập đoàn Sun Hung Kai. Ảnh: SCMP

Năm 2012, nhà chức trách bắt Raymond và Thomas với cáo buộc hối lộ 35 triệu HKD cho ông Rafael Hui, Chánh thư kí của đặc khu hành chính Hong Kong thời điểm ấy, để ông Hui ưu ái Sun Hung Kai, theo Bloomberg. Hai anh em nhà Kwok khẳng định họ vô tội, song tòa vẫn kết án tù đối với Thomas Kwok.

Vì vào tù, Thomas không còn là đồng chủ tịch của Sun Hung Kai, nhưng ông vẫn sở hữu xấp xỉ 18% cổ phần của tập đoàn, còn con trai ông nắm 7% cổ phần. Mãn hạn tù, ông quay trở lại một công ty con của Sun Hung Kai.

Walter đã qua đời vì đột quị năm 2018, chuyển lại cổ phần trong Sun Hung Kai cho 2 người con của ông. Hiện nay, mặc dù Raymond là chủ tịch tập đoàn, mẹ của ông, Kwong Siu-hing, nắm quyền điều hành quĩ tín thác của gia tộc. Forbes ước tính giá trị tài sản của người phụ nữ 90 tuổi có giá trị 11,7 tỉ USD, xếp thứ 103 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Những người thuộc thế hệ thứ ba của nhà Kwok cũng nắm nhiều vai trò quan trọng trong tập đoàn, song không người nào tỏ ra nổi trội cho vị trí quyền lực nhất. Adam - con trai của Thomas - điều hành mảng bất động sản ở phía nam Trung Quốc. Geoffrey - con trai của Walter - quản lý mảng khách sạn. Edward và Christopher - con trai Raymond - cũng giám sát nhiều dự án bất động sản trong và ngoài nước.

Nhạc Phong

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.