|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc kì vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc trong quí III/2020

02:00 | 15/08/2020
Chia sẻ
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 14/8 cho biết, chính phủ nước này kỳ vọng nền kinh tế quốc gia sẽ phục hồi trong quý III/2020, dựa trên những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi kinh tế gần đây.

Phát biểu trước báo giới, Ông Hong Nam-ki cho hay kết quả quý III sẽ có ý nghĩa quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng kết quả quý IV/2020, với hoạt động xuất khẩu là yếu tố quan trọng. Nếu xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, kinh tế Hàn Quốc sẽ có đà để tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu thống kê chính thức, hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng Bảy đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Song tốc độ sụt giảm tiếp tục chậm lại từ mức giảm lần lượt là 25,5% trong tháng Tư, 23,7% trong tháng Năm và 10,9% trong tháng Sáu.

Ông Hong Nam-ki lưu ý xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, cũng tăng tháng thứ hai liên tiếp. Đây là yếu tố quan trọng vì xuất khẩu sang thị trường này chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hong Nam-ki cho hay chi tiêu bằng thẻ tín dụng, một yếu tố phản ánh tiêu dùng cá nhân, đã tăng tháng thứ ba liên tiếp tính đến tháng Bảy, nhờ các khoản cứu trợ từ chính phủ hồi tháng Năm cho các hộ gia đình.

Tính tới hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các gói kích thích với tổng trị giá gần 280.000 tỷ won (240 tỷ USD), bao gồm cả gói ngân sách bổ sung thứ ba đã được quốc hội thông qua vào tháng trước để thúc đẩy nền kinh tế.

Tại cuộc họp báo, ông Hong Nam-ki cho biết hiện chính phủ không dự định đưa ra khoản hỗ trợ chi tiêu thứ hai cho các hộ gia đình vì tiêu dùng tư nhân đang ổn định hơn so với đầu tư và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, ông Hong Nam-ki cũng loại trừ khả năng có thêm khoản ngân sách bổ sung thứ tư do nước này có thể trang trải đầy đủ chi phí khắc phục hậu quả thiên tai thông qua các biện pháp khác như sử dụng quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng của Chính phủ Hàn Quốc hiện có trị giá khoảng 2.600 tỷ won (2,1 tỷ USD).

H.Thủy

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.