|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ hài lòng với tiến độ nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc

08:05 | 14/08/2020
Chia sẻ
Hôm 13/8, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết chính quyền ông Trump hài lòng với tiến trình Trung Quốc đáp ứng các cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận giai đoạn một.
Mỹ hài lòng với tiến trình mua hàng theo thỏa thuận thương mại của Trung Quốc - Ảnh 1.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow. Ảnh: Reuters

Nhận xét của ông Kudlow báo hiệu rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ sống sót qua cuộc đánh giá ban đầu hôm 15/8 sắp tới.

Ông Kudlow thuật lại lời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói với Tổng thống Donald Trump: "Trung Quốc hiện đang thực sự tăng tốc trong việc nhập khẩu hàng hóa của chúng ta. Đây là lợi ích lớn cho ngành nông nghiệp và trang trại của Mỹ".

Theo Reuters, hôm 15/8, ông Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tiến hành cuộc đánh giá lại việc thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung thông qua một hội nghị trực tuyến.

Thỏa thuận thương mại giữa hai cường quốc đã sống sót đến nay bất chấp căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Washington và Bắc Kinh về đại dịch COVID-19, luật an ninh Hong Kong và các lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên quan chức Trung Quốc.

"Mỹ và Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt lớn về nhiều vấn đề, nhưng hai bên đều thấy thoải mái về thỏa thuận thương mại giai đoạn một", ông Kudlow nói. 

Theo nội dung của thỏa thuận giai đoạn một, Trung Quốc cam kết trong vòng hai năm sẽ mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ so với năm 2017. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Trung Quốc vẫn còn cách xa mục tiêu mua hàng đã đề ra.  

Nhưng Đại diện Thương mại Lighthizer đã báo cáo với ông Trump rằng Trung Quốc hiện đang mua vào hơn 40% hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, cao hơn nhiều mốc cơ sở 20% trong năm 2017.

Giang