|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: Mỹ - Trung sắp đánh giá lại thỏa thuận thương mại giai đoạn một

07:57 | 05/08/2020
Chia sẻ
Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch đánh giá lại thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tháng 8, ngay lúc căng thẳng giữa hai nước leo thang.
Bloomberg: Mỹ - Trung dự kiến đánh giá lại thỏa thuận thương mại giai đoạn một vào giữa tháng 8 - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Ảnh: Bloomberg)

Cụ thể, cuộc thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ diễn ra vào khoảng ngày 15/8, tức 6 tháng sau khi thỏa thuận có hiệu lực và được thực hiện theo như điều khoản ghi trong văn bản thỏa thuận.

Cuộc thảo luận mới sẽ do Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn dắt.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận, trong khi văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg. Cuộc thảo luận này đã được Wall Street Journal đưa tin vào đầu ngày 4/8.

Trong cuộc họp báo cùng ngày 4/8, khi được hỏi về việc Trung Quốc chưa mua đủ hàng hóa năng lượng Mỹ như đã hứa, Thư kí báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết: "Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc hoàn thành nghĩa vụ của họ trong thỏa thuận giai đoạn một".

Trong vài tuần gần đây, Tổng thống Trump từng nhiều lần đề cập rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn một không còn quan trọng với ông như trước đây vì theo ông Trump, Trung Quốc là nhân tố chính làm đại dịch COVID-19 lây lan.

"Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi không cảm thấy thỏa thuận quan trọng như ban đầu", Tổng thống Trump cho hay trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business tuần trước.

Cho đến nay, Bắc Kinh chưa mua đủ khối lượng nông sản và sản phẩm năng lượng như đã cam kết trong thỏa thuận. Tuy nhiên, hồi tháng 6, Đại diện Thương mại Lighthizer cho biết Trung Quốc đã "làm khá tốt" về các thay đổi cấu trúc và "mua lượng lớn hàng hóa trong nhiều tuần qua".

Hiện tại, ông Trump đang đe dọa sẽ cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc tại thị trường Mỹ, trừ khi ứng dụng này hoàn thành thỏa thuận bán lại cho một công ty Mỹ trước ngày 15/9. Microsoft đang đàm phán cùng chính phủ Mỹ để giải quyết các vấn đề về an ninh quốc gia trong thỏa thuận mua lại TikTok.

Khả Nhân