|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 'có ít ý nghĩa đối với tôi'

10:10 | 24/07/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump nói rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung không còn nhiều ý nghĩa do Trung Quốc đã để cho COVID-19 lây lan ra khắp thế giới.
Tổng thống Trump: Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 'có ít ý nghĩa đối với tôi' - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: IPTC Photo Metadata.

Trong cuộc họp báo Nhà Trắng tối 23/7, ông Trump một lần nữa phàn nàn rằng Mỹ đã phải đóng cửa nền kinh tế nhằm bảo vệ bản thân trước COVID-19.

"Bây giờ thỏa thuận thương mại có ít ý nghĩa đối với tôi so với lúc tôi lập ra nó", ông Trump nói.

Ông Trump tìm cách đổ lỗi cho Trung Quốc vì COVID-19 trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng nhiều cử tri không hài lòng với cách ông xử lí đại dịch.

Ông Trump đã trừng phạt Bắc Kinh vì virus corona và các vấn đề khác, bao gồm luật an ninh quốc gia Hong Kong và cách Bắc Kinh đối xử với những người Hồi giáo thiểu số tại Tân Cương.

Ông Trump ra lệnh chấm dứt đặc quyền của Hong Kong sau khi xác định rằng luật an ninh mới đồng nghĩa với việc đặc khu này không còn được hưởng quyền tự trị khỏi Trung Quốc. Ông cũng kí luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc làm tổn hại quyền tự do của Hong Kong và vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo thiểu số.

Theo Bloomberg, tuần này, Mỹ đã giáng đòn đau vào mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước khi yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán Houston trong vòng ba ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố yêu cầu này được đưa ra "nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ" mà không cung cấp thêm chi tiết. Phía Trung Quốc đã thề sẽ trả đũa.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tăng cường điều tra và truy tìm các tin tặc Trung Quốc. Hôm 21/7, Bộ Tư pháp cáo buộc hai người đàn ông được hỗ trợ bởi chính phủ Trung Quốc đánh cắp thông tin nghiên cứu vắc xin COVID-19 và bí mật thương mại trị giá hàng trăm triệu USD của nhiều doanh nghiệp phương Tây.

Thổi bùng xung đột với Trung Quốc có thể gây ra bất lợi với nền kinh tế Mỹ, vốn đang chìm trong suy thoái do tác động của COVID-19, đồng thời đe dọa tới thỏa thuận thương mại và ông Trump kí kết với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cuốn tự truyện của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho biết ông Trump rất coi trọng thỏa thuận với Trung Quốc vì nhờ nó ông sẽ có được cú hích chính trị lớn. Trên thực tế, ông Trump đã từng hoãn trừng phạt quan chức Trung Quốc vì lo sợ đàm phán thương mại sẽ bị ảnh hưởng.

Giang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.