|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ nói lãnh sự quán tại Houston là 'trung tâm' tình báo của quân đội Trung Quốc

08:23 | 23/07/2020
Chia sẻ
Hôm 22/7, một nhà ngoại giao cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là "trung tâm" để quân đội nước này cử sinh viên sang Mỹ trộm cắp thông tin có khả năng nâng cao năng lực quân sự Trung Quốc.
Mỹ nói lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là 'trung tâm' tình báo của quân đội Trung Quốc - Ảnh 1.

Tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. (Ảnh: AP)

Cho đến nay, đây là lời giải thích chi tiết nhất về quyết định đột ngột của chính quyền Tổng thống Trump. Vào ngày 21/7, Washington bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston (bang Texas) trong vòng 72 giờ, khiến Bắc Kinh tức giận thề trả đũa và yêu cầu các nhà ngoại giao của nước này đốt tài liệu ngay trong sân tòa nhà lãnh sự.

Theo South China Morning Post, các tuyên bố trước do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra chỉ nói chung chung, cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa sự an toàn của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, thông tin trở nên sáng tỏ hơn vào sáng ngày 22/7 khi ông David Stilwell - trợ lí Ngoại trưởng Mỹ, đã đề cập đến lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times. Tại đây, ông Stilwell nói cơ quan này có "lịch sử tham gia vào âm mưu lật đổ chính phủ Mỹ".

Cụ thể, ông Stilwell cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã "cử sinh viên sang các trường đại học Mỹ một cách công khai cũng như âm thầm để nghiên cứu những thứ có thể nâng cao năng lực quân sự của Trung Quốc trong thế giới kinh tế..."

Đồng thời, trợ lí Ngoại trưởng Mỹ khẳng định "trung tâm của tất cả các hoạt động này là lãnh sự quán ở Houston".

Ngoài ra, ông Stilwell còn cáo buộc Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston và các nhà ngoại giao khác gần đây đã tham gia vào hoạt động đáng ngờ tại sân bay quốc tế Houston, nơi hộ tống công dân Trung Quốc lên một máy bay thuê nguyên chiếc về quê nhà.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Air China - hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đặc biệt trên, đều không phản hồi yêu cầu bình luận của SCMP. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không phản hồi làm rõ hành vi đáng ngờ tại sân bay của các nhà ngoại giao Trung Quốc là gì.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston cung cấp dịch vụ lãnh sự trên 8 bang, trong đó có Texas. Ngoài cơ sở này, Trung Quốc còn 4 lãnh sự quán khác trên nước Mỹ.

Khả Nhân