|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ đột ngột yêu cầu đóng lãnh sự quán, Trung Quốc thề trả đũa

16:09 | 22/07/2020
Chia sẻ
Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas. Phía Trung Quốc thề sẽ đáp trả thích đáng và đã bắt đầu đốt một số tài liệu trong tòa lãnh sự.
Mỹ đột ngột yêu cầu đóng lãnh sự quán, Trung Quốc đốt tài liệu - Ảnh 1.

Xe cứu hỏa có mặt tại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Houston, Texas. Ảnh: Twitter/SCMP.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ngày 21/7 Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng lãnh sự quán tại Houston, ông gọi đây là "bước leo thang căng thẳng chưa từng có".

Người phát ngôn này nói thêm rằng cả đại sứ quán và các văn phòng lãnh sự của Trung Quốc tại Mỹ gần đây đều nhận được các lời dọa giết và dọa đánh bom.

"Trung Quốc yêu cầu Mỹ lập tức thu hồi quyết định sai trái. Nếu Mỹ vẫn cố chấp, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng", Người phát ngôn Uông Văn Bân nói.

Ông Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc đã thể hiện thiện chí với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước thông qua các phái đoàn công tác tới Mỹ.

"Ngược lại, Mỹ áp lệnh hạn chế đối với nhà ngoại giao Trung Quốc vào tháng 10/2019 và tháng 6/2020 mà không có lí do chính đáng nào. Mỹ còn chặn và mở các thư tín cũng như bưu phẩm [gửi cho đoàn ngoại giao Trung Quốc]", ông Uông Văn Bân nói.

"Vì những hành vi khích bác và kích động thù địch từ phía Mỹ, phái đoàn Trung Quốc tại Mỹ gần đây nhận được nhiều lời dọa giết và dọa đánh bom".

"Đại Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh gần đây còn đăng tải nhiều bài viết công kích Trung Quốc. Ai can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, ai khơi mào xung đột, câu trả lời đã quá rõ ràng", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Sáng 22/7, truyền thông Mỹ cho biết cảnh sát và lực lượng phòng cháy tại thành phố Houston (bang Texas) nhận được tin báo nhiều loại tài liệu đang được đốt trong sân tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston vào khoảng 20h tối 21/7.

Mỹ đột ngột yêu cầu đóng lãnh sự quán, Trung Quốc đốt tài liệu - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, bà Morgan Ortagus - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc Mỹ chỉ thị đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của người dân Mỹ.

Phát ngôn viên Ortagus trích dẫn nội dung Công ước Vienna về ngoại giao năm 1961 yêu cầu các nhà ngoại giao phải "tôn trọng luật lệ và qui định của nước tiếp đón" và "có nhiệm vụ không can thiệp vào công việc nội bộ của nước tiếp đón"

Bà Ortagus nói thêm rằng Washington sẽ không dung thứ cho việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền Mỹ và đe dọa người dân Mỹ, tương tự như việc Mỹ trước đây không để yên cho các hành vi thương mại không công bằng, đánh cắp việc làm của người dân Mỹ và những hành động sai trái khác từ phía Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính quyền Washington đã cho Trung Quốc thời hạn ba ngày để đóng cửa lãnh sự quán tại Houston.

Theo thông tin từ website lãnh sự quán ở Houston, đây là lãnh sự quán đầu tiên được Trung Quốc thành lập trên đất Mỹ, vào năm 1979 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường.

Lãnh sự quán này phụ trách 8 bang ở phía nam nước Mỹ bao gồm Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida và một vùng lãnh thổ là Puerto Rico.

Chính quyền Bắc Kinh và Washington hiện nay đang bất đồng gay gắt về hàng loạt vấn đề, từ đại dịch COVID-19 tới nhân quyền ở Tân Cương hay quyền tự trị của Hong Kong.

Trong vài tháng qua, Bắc Kinh đã trục xuất hàng chục nhà báo làm việc cho các cơ quan thông tấn Mỹ. Washington thì áp dụng lệnh hạn chế visa (thị thực) đối với nhà báo Trung Quốc tại Mỹ.

Tháng 12/2019, Washington đã lặng lẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp sau khi hai người này lái xe tới một căn cứ quân sự nhạy cảm ở bang Virginia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phủ nhận nghi ngờ này và gọi cáo buộc của phía Mỹ là "hoàn toàn trái ngược với bằng chứng thực tế".

Song Ngọc