Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 9.362 ca mắc COVID-19. TP HCM và Bình Dương tiếp tục là hai tỉnh thành có số ca nhiễm dẫn đầu cả nước.
Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và Tập đoàn T&T vừa đạt được thỏa thuận cung cấp vắc xin Sputnik V cho Việt Nam, nguồn kinh phí mua số vắc xin này do Tập đoàn T&T huy động.
Theo đề xuất của Ban quản lý dự án 6, sẽ triển khai xây dựng cầu đường sắt Đuống và cầu đường bộ Đuống để thay thế cho cầu Đuống hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình dự kiến triển khai từ năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025.
Phú Quốc, Hội An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa đã và đang có kế hoạch đón khách du lịch trở lại. Theo chuyên gia trong ngành, đây là bước đi cần thiết cho đến khi thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẵn sàng phục hồi toàn diện hơn.
Từ ngày mai (28/9), Hà Nội cho phép người dân thể dục ngoài trời, đồng thời trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, hóa mỹ phẩm cũng được mở cửa trở lại.
Đại diện WB cho biết một tập đoàn sản xuất lương thực toàn cầu sẽ đầu tư thêm 180 triệu USD vào Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn trong dài hạn của doanh nghiệp FDI.
Theo bản dự thảo của UBND TP HCM, từ 0h ngày 1/10, TP HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội với nhiều nhóm hoạt động được mở trở lại. Bên cạnh đó, các hoạt động không thiết yếu như massage, làm đẹp,... vẫn tiếp tục tạm dừng.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 26/9 cho biết một cuộc bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ USD sẽ diễn ra vào ngày 30/9, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dự luật sẽ được thông qua.
Chủ tịch hãng dược Pfizer dự báo thế giới sẽ quay trở lại bình thường trong một năm nữa và việc tiêm vắc xin có thể sẽ phải thực hiện hàng năm. Dự báo này cũng giống với dự báo của Giám đốc điều hành Moderna hôm 23/9.
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho rằng các gói hỗ trợ duy trì và phục hồi kinh tế cần đủ lớn và kịp thời. Đại diện VCCI đề xuất các gói hỗ trợ của Chính phủ có thể mở rộng đến 4% GDP, tương đương 250.000 tỷ đồng
Hơn 1.700 nhân viên của Vietravel có thời điểm chỉ 15-20 người đi làm. Hàng trăm phi công, tiếp viên và hàng trăm máy bay phải "nằm im bất động" đã gây ra tổn thất về tài chính cực kỳ lớn cho Vietravel Airlines.
Chủ tịch VCCI cho biết, trong 4 tháng trở lại đây tổng cầu nền kinh tế suy giảm, sản xuất, giao thương đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, lao động mất việc làm,… nhiều đơn hàng bị mất, nhiều lĩnh vực kinh tế hoạt động dưới 60% công suất.
Sau thời gian dài các công trình xây dựng tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch, nhiều địa phương trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Thủ Đức (TP HCM) đã cho hoạt động lại.
Khủng hoảng nợ tại Evergrande có thể không tai hại như vụ phá sản của Lehman Brothers 13 năm về trước nhưng cũng đủ để khiến vô vàn cá nhân, doanh nghiệp phải đứng ngồi không yên, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội tại Trung Quốc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, dự án sẽ được khởi công cuối năm 2024.
Chỉ thị mới của TP HCM sẽ dựa trên dự thảo hướng dẫn về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" của Bộ Y tế. Dự kiến, chỉ thị mới của TP HCM sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/10.
Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.