Trong ngày 28/1, có 19/25 mã ngân hàng giảm sàn, bao gồm nhiều cổ phiếu trụ cột như VCB, BID, CTG,TCB, VPB, ACB, SHB, MBB, HDB,….Vốn hóa toàn ngành ngân hàng đóng cửa ở mức xấp xi 1,18 triệu tỷ đồng, giảm gần 90.250 tỷ đồng.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng VN-Index đã tăng từ 700 điểm năm ngoái lên tới 1.150 điểm - mức tăng quá mạnh trong khi các yếu tố cơ bản của Việt Nam chưa cải thiện nhiều. Mặc dù GDP tăng 2,9% nhưng vẫn thấp nhất trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh hàng loạt mã trên thị trường bị bán tháo trong những phiên gần đây, cổ phiếu RIC của chủ sòng bạc lớn nhất Hạ Long tăng trần 13 phiên liên tiếp thu hút sự chú ý của thị trường bất chấp ôm khoản lỗ lũy kế gần 310 tỷ đồng hết năm 2020.
Thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp chứng khiến những phiên giảm sâu, nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang và bán tháo danh mục. Dưới đây là một số khuyến nghị của các công ty chứng khoán.
Trong phiên vừa qua, NĐT cá nhân tiếp tục mua ròng 480 tỷ đồng, trong khi đó, khối tự doanh xả 400 tỷ đồng tạo áp lực giảm điểm cho VN-Index. Hai mã chịu áp lực bán ròng trên trăm tỷ gồm MBB và HPG.
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Phát hiện hai ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương; Những doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020: FLC, SAB, VLG, OIL, PVP, NKG; Dow Jones sụt hơn 600 điểm, chứng khoán Mỹ mất sạch thành quả từ đầu năm.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), NTL (Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco) và VNP (Nhựa Việt Nam).
Theo các nhà phân tích của các CTCK, chỉ số VN30 có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong phiên giao dịch tiếp theo, tuy nhiên dòng tiền có động thái bắt đáy và vùng hỗ trợ cần lưu ý là 1.060 điểm.
Theo các CTCK, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp nhưng VN-Index có thể sớm lấy lại mốc cân bằng. Mặt khác, đồ thị giá của các chỉ số chính giảm về gần vùng quá bán cho thấy thị trường sẽ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong vài phiên tới.
Ngay sau khi VN-Index không chinh phục thành công mốc đỉnh lịch sử 1.200 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bị bán tháo. Chỉ số giảm gần 100 điểm và vốn hóa sàn HOSE "bốc hơi" 15 tỷ USD chỉ sau ít phiên.
Cổ phiếu Tập đoàn FLC và Xây dựng FLC Faros liên tục đi lên trong những phiên gần đây, trong đó có nhiều phiên tăng trần bất chấp sự tiêu cực của thị trường chứng khoán nói chung.
Thống kê phiên giao dịch hôm nay (27/1), khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ 25 tỷ đồng trên toàn thị trường nhưng bán ròng với khối ngoại 901.075 đơn vị.
Tiếp nối phiên giảm điểm mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu hôm nay. Cổ phiếu vốn hóa nhóm VN30 giao dịch kém tích cực, gia tăng áp lực giảm lên thị trường chung.
Trước sự thăng hoa của thị trường, nhiều nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ xảy ra bong bóng tài sản đã quyết định chốt lời. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư lâu năm, họ lại cho rằng cần quan sát dòng tiền và phản ứng theo diễn biến thực tế của thị trường để lựa chọn chiến lược hành động phù hợp.
Nhà đầu tư cá nhân vẫn là bên giao dịch lớn nhất thị trường và là nguồn đối ứng chính với lực bán cổ phiếu của nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt trong phiên biến động mạnh hôm qua.
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,5%; Dow Jones giảm phiên thứ 4 liên tiếp giữa mùa kết quả kinh doanh; Giá vàng phục hồi nhẹ sau khi giảm 3 phiên liên tiếp.
Trước đà bán tháo trong phiên giao dịch hôm nay (26/1), khối ngoại mua ròng 104 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, nếu không tính giao dịch trái phiếu và chứng chỉ quỹ, khối này xả tới 289 tỷ đồng cổ phiếu, trong đó tâm điểm là mã HPG.