|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia MBS: VN-Index đang ở sóng IV Elliott, sẽ tiến lên vùng 1.600 – 1.700 điểm năm 2022

07:39 | 01/10/2021
Chia sẻ
Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc nghiên cứu KHCN của MBS, sau khi kết quả kinh doanh quý III được công bố, giá cổ phiếu sẽ được định giá lại. Thời điểm hiện tại, thị trường biến động trong biên độ hẹp song vẫn duy trì được thanh khoản cao. Do đó, đây là thời điểm tốt để tích lũy cổ phiếu đón sóng quý IV và năm 2022.

Thị trường sẽ định giá lại sau kết quả kinh doanh quý III

Chuyên gia MBS: VN-Index đang ở sóng IV Elliott, sẽ tiến lên vùng 1.600 – 1.700 điểm năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc nghiên cứu MBS. Ảnh: MBS.

Chiều qua (30/9), Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức sự kiện thường kỳ với chủ đề "Cơ hội thị trường giai đoạn bình thường mới". Tại sự kiện, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Nghiên cứu khách hàng cá nhân đã có những chia sẻ về góc nhìn thị trường.

Theo ông Sơn, dòng tiền là yếu tố quyết định thị trường. Trong thời gian qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá rất mạnh. Mức thanh khoản của chứng khoán Việt Nam đã ngang bằng với một số thị trường trong khu vực nếu so sánh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Điều này cho thấy thanh khoản thị trường tiến lên một giai đoạn mới tốt.

"Nếu duy trì trên mức thanh khoản 20.000 đến 25.000 tỷ đồng thì chúng ta có rất nhiều cơ hội và dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường. Rõ ràng là thị trường chứng khoán bây giờ vừa là kênh thanh khoản nhất, vừa là kênh hấp dẫn nhất", ông Sơn nói.

Về diễn biến thị trường trong thời gian cuối năm, Giám đốc nghiên cứu MBS cho rằng, ở thời gian hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam đang ảnh hưởng bởi những làn gió ngược. Kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp được nhà đầu tư kinh doanh đón chờ sau tin vĩ mô tăng trưởng âm trong quý III vừa qua. Khi đó, giá cổ phiếu sẽ được định giá lại.

Theo ông Sơn, giá cổ phiếu đã tăng rất cao trong 6 tháng đầu năm, đã phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư trong 6 – 9 tháng vừa qua. Thời điểm hiện tại, khi kết quả kinh doanh quý III đưa ra, những doanh nghiệp vào được hưởng lợi từ vĩ mô như giá hàng hóa, từ nội tại thanh khoản thị trường cao như với ngành chứng khoán hay mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục hưởng lợi. Vị chuyên gia này của MBS dự báo dòng tền sẽ tái phân bổ lại vào những nhóm cổ phiếu trên.

Về thông tin quốc tế, thông tin Fed giảm dần bảng cân đối tài sản được nhà đầu tư quan tâm. Song, Giám đốc nghiên cứu MBS đánh giá các cú sốc lớn là gần như không có vì đã có sự chuẩn bị cho 2, 3 tháng vừa. Giai đoạn này thì Fed sẽ giảm dần cái bảng cân đối, nhưng không thắt chặt như 2018.

Chuyên gia MBS: VN-Index đang ở sóng IV Elliott, sẽ tiến lên vùng 1.600 – 1.700 điểm năm 2022 - Ảnh 2.

Diễn biến VN-Index từ khi bước vào nhịp tăng giá đầu tháng 4/2020. Ảnh: TradingView.

VN-Index có thể tiến lên vùng đỉnh 1.600 – 1.700 điểm năm 2022

Trở lại với diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam rằng trên quan điểm phân tích kỹ thuật, ông Trần Hoàng Sơn cho rằng thị trường đang ở trong sóng IV của sóng Elliott. Thị trường có thể lình xình đi ngang, điều chỉnh và tích lũy cho đến khi những thông tin tiêu cực được hấp thụ hết. Theo dự báo, thị trường sẽ đón sóng quý IV tích cực hơn.

Phân tích thêm, thời điểm hiện tại mức biến động của thị trường đang hẹp dần cho thấy thị trường đang tích lũy tốt. Song, thanh khoản vẫn duy trì ở vùng cao. Chuyên gia MBS đánh giá đây là thời điểm tích lũy cổ phiếu tốt cho chu kỳ kết quả kinh doanh quý IV và năm 2022.

Tổng quan lại, ông Trần Hoàng Sơn cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang ở trong xu hướng tích cực. Sau khi VN-Index vượt đỉnh 1.424 điểm, thị trường có thể bước vào sóng V với vùng đỉnh khoảng 1.600 – 1.700 điểm trong năm 2022.

Hoàng Linh