Chia sẻ tại cuộc họp tháng 7, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định chính sách tháng 9 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế thay vì theo lộ trình đã định sẵn.
Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong phiên giao dịch 26/7 đã có diễn biến đáng chú ý ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức cao nhất trong 22 năm và để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục có một đợt tăng lãi suất khác.
Dow Jones tiếp tục đi lên vào phiên 26/7, đánh dấu đợt tăng điểm dài nhất của chỉ số này kể từ năm 1987. Trong khi đó, thị trường đang đón nhận quyết định lãi suất của Fed và báo cáo kết quả kinh doanh của loạt công ty lớn.
Kết thúc cuộc họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất thêm một lần nữa, đưa chi phí đi vay liên ngân hàng lên mức cao nhất trong hơn 22 năm.
Ông Pornchai Thiraveja, người đứng đầu Văn phòng chính sách tài khóa, cho biết xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Thái Lan, được dự báo sẽ giảm 0,8% trong năm nay, so với dự báo trước đó là giảm 0,5%.
Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội ngành bán dẫn (SIA) và Oxford Economics, đến năm 2030, ngành bán dẫn của Mỹ có nguy cơ thiếu khoảng 67.000 lao động.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được cho là sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lần tăng thứ 11 trong 12 cuộc họp chính sách và có thể là lần tăng cuối cùng trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát của Fed.
Stanley Black & Decker đã đầu tư 90 triệu USD xây dựng nhà máy công nghệ cao tại Texas để đem hoạt động sản xuất dụng cụ cơ khí về nước Mỹ. Tuy nhiên, dự án này đã phải chấm dứt sau ba năm rưỡi.
Chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bổ nhiệm nhà ngoại giao hàng đầu đất nước là Vương Nghị thay thế ông Tần Cương làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Năng lượng là nhóm ngành có định giá rẻ nhất trong chỉ số S&P 500 và tạo ra nhiều tiền mặt nhất. Việc nhiều nhà đầu tư quay lưng với các công ty dầu khí vì e ngại tới động tới môi trường và nhu cầu tương lai cho phép Warren Buffett săn được cổ phiếu với giá rẻ hơn nữa.
Trong báo cáo mới nhất về Triển vọng kinh tế thế giới, IMF dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ đạt 3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Chỉ số Dow Jones tiếp tục chuỗi tăng điểm sang ngày thứ 12. Trong khi đó, Phố Wall đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý II của hàng loạt tên tuổi lớn cũng như kết quả cuộc họp chính sách của Fed.
Hoạt động bán đồng USD diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày 24/7 cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách đối với nền kinh tế, trong bối cảnh đà phục hồi sau đại dịch COVID-19 chững lại.
Giới lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố chính sách bất động sản trên toàn quốc sẽ được điều chỉnh kịp thời để thúc đẩy nền kinh tế. Trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh "nhà là để ở, không phải để đầu cơ", nhưng Bộ Chính trị không nhắc đến chủ trương này tại cuộc họp mới nhất.
Các nhà đầu tư Trung Quốc từng vung tiền mua bất động sản tại Mỹ và châu Âu, nhưng giờ họ đang đổ vốn vào các nhà máy và dự án năng lượng ở châu Á cũng như các khu vực giàu tài nguyên trên thế giới.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones nhảy vọt thêm gần 200 điểm vào ngày 24/7, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 2/2017 và mở đầu cho một tuần giao dịch bận rộn với các báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng và quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.