Các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ, Anh và châu Âu đã cùng cảnh báo về một sự thay đổi đau đớn sau "cú sốc địa chính trị khủng khiếp" mà đại dịch COVID-19 và chiến sự Nga-Ukraine gây ra.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/6 ghi nhận Dow Jones tăng điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa trong sắc đỏ. Các chỉ số chuẩn bị khép lại nửa đầu năm tệ hại nhất kể từ 1970.
Theo JPMorgan Chase, Trung Quốc hiện là một “thiên đường trú ẩn” cho nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu, vì nước này đang nới lỏng chính sách giữa lúc hầu hết các quốc gia khác thắt chặt chính sách tiền tệ.
Chủ tịch Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở “trạng thái tốt” và Fed có thể đưa lạm phát xuống ngưỡng mục tiêu 2% mà vẫn duy trì được thị trường lao động ổn định.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 29/6 cho biết chính phủ nước này có thể dùng doanh thu tăng thêm từ năng lượng để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm kìm hãm đà tăng của đồng ruble, hiện đã chạm mức cao nhất bảy năm qua.
Giới phân tích cho biết việc thiết lập lại vị thế quyền chọn của quỹ JPMorgan Hedged Equity Fund đã làm xáo trộn thị trường chứng khoán Mỹ trong những giờ giao dịch cuối cùng của quý trước. Hành động tương tự vào ngày mai có khả năng sẽ một lần nữa làm lay chuyển thị trường.
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 28/6 lao dốc mạnh khi số liệu kinh tế tiêu cực hơn dự báo. Dow Jones có lúc tăng gần 450 điểm nhưng kết phiên giảm sâu.
Kế hoạch thành lập quỹ dự trữ thanh khoản nhân dân tệ của Trung Quốc với Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) có thể giúp thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền này trên thế giới. Kế hoạch cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc giảm thiểu sự thống trị toàn cầu của USD.
Huyền thoại bán khống Michael Burry cảnh báo rằng tình trạng dư thừa tồn kho của các nhà bán lẻ sẽ gây ra tác động giảm phát và khiến Fed đổi ý về các đợt tăng lãi suất cũng như kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ.
Theo ông Trevor Greetham - trưởng bộ phận quản lý tài sản tại Royal London Asset Management, thị trường chứng khoán thực chất chưa phục hồi mà chỉ tăng điểm ngắn hạn sau các đợt bán tháo. Do đó, các nhà đầu tư không nên để bản thân bị đánh lừa.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/6 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi hồi phục mạnh trong tuần trước. Các chỉ số chuẩn bị khép lại nửa đầu năm tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ.
Theo phân tích của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Nga đang nợ các ngân hàng phương Tây khoảng 121 tỷ USD. Trong đó, mức độ tiếp xúc với nợ chính phủ Nga cao nhất là ở Italy và Pháp.
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) kêu gọi các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới phải hành động “một cách nhanh chóng và quyết liệt để không cho lạm phát kịp ăn sâu bén rễ” vào nền kinh tế.
Hết ngày 26/6, thời gian ân hạn để Nga trả khoản lãi 100 triệu USD của lô trái phiếu đến hạn ngày 27/5 đã kết thúc. Do không thể thực hiện thanh toán đúng hạn chót, Moscow bị coi là đã vỡ nợ.
Kịch bản "hạ cánh mềm" của nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào sự cải thiện của nguồn cung. Nếu chuỗi cung ứng không được gỡ rối, Fed sẽ phải dựa hoàn toàn vào chính sách tiền tệ, đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp phải tăng cao hơn nhiều thì lạm phát mới đi xuống.
Theo đưa tin từ Bloomberg, Nga vừa bị vỡ nợ trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ. Các biện pháp trừng phạt ngày càng khắt khe của phương Tây đã chặn đường thanh toán của Moscow.
Bộ Tài chính Nga ngày 24/6 cho biết đã chuyển số tiền 8,5 tỷ ruble (159 triệu USD) lợi suất trái phiếu Eurobond bằng đồng USD cho Trung tâm Lưu ký thanh toán quốc gia, khi nguy cơ vỡ nợ gần hơn bao giờ hết.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ Sáu (24/6) đồng loạt đi lên và đánh dấu tuần tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 5. Các thị trường châu Âu cũng diễn biến tích cực.
Với quyết tâm khống chế lạm phát, ngân hàng trung ương của các nước phát triển đang nhắm đến việc giảm chi phí nhập khẩu bằng đồng nội tệ mạnh hơn. Sự tăng giá của các đồng tiền chủ chốt nhất có thể gây bất lợi cho các nước xuất khẩu.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/6 tăng điểm vào cuối buổi chiều khi lợi suất trái phiếu đi xuống. Các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro suy thoái kinh tế trong thời gian tới.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.