|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ sau phiên bán tháo mạnh nhất hai năm, nhóm dầu khí dẫn dắt

07:13 | 15/09/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/9 dao động giữa sắc xanh và đỏ rồi đóng cửa trên tham chiếu khi nhà đầu tư bình tâm trở lại sau phiên lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 6/2020.

 Dow Jones rớt 1.276 điểm trong phiên 13/9, tăng 30 điểm vào phiên 14/9.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,74% lên gần 11.720 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,34% và đóng cửa ở 3.946 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc rớt hơn 200 điểm nhưng đóng cửa tăng 30 điểm, tương ứng 0,1%, và kết phiên ở 31.135 điểm.

Moderna – nhà sản xuất vắc xin COVID - là một trong những cổ phiếu tích cực nhất trong Nasdaq khi bật tăng 6,2%. Đại gia xe điện Tesla tăng 3,6%, Apple thêm 1%.

Các chỉ số ngày 14/9 đi lên khiêm tốn sau khi bị bán tháo mạnh trong phiên 13/9: Dow Jones sụt 1.276 điểm, tương đương 3,94%, S&P 500 và Nasdaq lao dốc tương ứng 4,3% và 5,2% như thể hiện trong thống kê bên dưới. Đây là phiên giảm sâu nhất của cả ba chỉ số này kể từ tháng 6/2020.

Nasdaq ngày 14/9 hồi phục một phần mức giảm trong phiên 13/9.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh sau khi Cục Thống kê Lao động sáng 13/9 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cho thấy tỷ lệ lạm phát so với tháng 7 là 0,1%, bất chấp việc giá xăng giảm mạnh. Trước đó, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo CPI giảm 0,1%.

Tỷ lệ lạm phát lõi (không bao gồm giá lương thực và nhiên liệu) cũng cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Việc mặt bằng giá cả tháng 8 đi lên so với tháng 7 dù giá nhiên liệu giảm sút chứng tỏ lạm phát đã lan rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phải tiếp tục tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát, hy vọng về việc Fed đổi hướng chính sách ngày càng trở nên xa vời.

CNBC dẫn lời ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản UBS Global Wealth Management, nhận định: “Phiên bán tháo 13/9 là lời nhắc nhở rằng thị trường chỉ có thể tăng điểm bền vững khi có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát đang trong xu hướng giảm. Trong bối cảnh những ẩn số về vĩ mô và chính sách vẫn còn nhiều, chúng tôi dự báo thị trường sẽ biến động thất thường trong những tháng tới”.

Cổ phiếu dầu khí khởi sắc khi giá dầu thô Brent tăng lên 94,66 USD/thùng, giá dầu WTI cũng cải thiện lên 89 USD/thùng. Hai đại gia dầu khí Chevron và ExxonMobil cùng tăng khoảng 2,4%, Occidental Petroleum – cổ phiếu được tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett liên tục mua thêm trong những tháng qua – cũng tăng 2,85%. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự vượt trội của cổ phiếu năng lượng trong phiên 14/9.

Cổ phiếu dầu khí dẫn dắt đà hồi phục của thị trường trong phiên 14/9 khi giá dầu thô đi lên.

Cổ phiếu ngành đường sắt sụt giảm khi ngày đình công đang đến gần. Các nghiệp đoàn đại diện cho hàng chục nghìn lao động đường sắt đã tuyên bố sẽ đình công vào ngày 16/9 nếu các yêu cầu về số ngày nghỉ ốm, nghỉ mát và các điều kiện cuộc sống khác không được cải thiện.

Chỉ số Dow Jones U.S. Railroads Index của ngành đường sắt đóng cửa giảm gần 2,7%. CSX Corporation, Union Pacific và Norfolk Southern giảm tương ứng 1,1%, 3,7% và 2,2%.

Đường sắt là một trong những phương tiện vận tải hàng hóa quan trọng của Mỹ. Nếu đình công xảy ra, chuỗi cung ứng của nền kinh tế Mỹ vốn dĩ đã khó khăn sẽ càng thêm tê liệt.

Mỹ là nước có hệ thống đường sắt dài nhất thế giới.

Đức Quyền