|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Kỳ lân' đình đám một thuở WeWork dự kiến IPO với định giá chỉ 9 tỷ USD

17:34 | 27/03/2021
Chia sẻ
Từ định giá 47 tỷ USD, giá trị của WeWork ở thời điểm hiện tại chỉ dao động trong khoảng 9 tỷ USD.

WeWork đã chấp thuận thực hiện IPO bằng cách sáp nhập với công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) BowX Acquisition trong một thương vụ có giá trị 9 tỷ USD, Reuters cho biết.

'Kỳ lân' đình đám một thuở WeWork dự kiến IPO với định giá chỉ 9 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AP.

Mức định giá nói trên thể hiện cú sụt giảm chóng mặt so với mức định giá ở thời điểm đỉnh cao của WeWork là 47 tỷ USD khi startup cho thuê văn phòng này muốn thực hiện IPO vào năm 2019. 

Thời điểm đó, WeWork không thể IPO thành công vì các quan ngại của nhà đầu tư liên quan đến tình hình tài chính bết bát, cấu trúc doanh nghiệp rối rắm và phong cách quản trị của người sáng lập Adam Neumann.

Có thời điểm Goldman Sachs nhận định rằng định giá của WeWork có thể chạm mốc 65 tỷ USD. Dù vậy, thực tế, con số này rớt xuống 8 tỷ USD sau khi SoftBank Group phải tung ra một gói tài chính để giải cứu startup này khỏi cơn lao đao.

WeWork nói với nhà đầu tư tiềm năng rằng startup đã lỗ khoảng 3,2 tỷ USD trong năm 2020, nguồn tin của Reuters chia sẻ.

Được biết, WeWork sẽ thu về 1,3 tỷ USD tiền mặt từ thương vụ mới nhất, bao gồm 800 triệu USD vốn đầu tư tư nhân từ Insight Partners, Starwood Capital Group, Fidelity Management và một số quỹ khác, theo WSJ.

Công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) là một công ty vỏ bọc sử dụng nguồn vốn có được sau khi thực hiện IPO để mua lại các công ty tư nhân. IPO thông qua SPAC đang trở thành một xu hướng mới của các startup bởi nó nhanh hơn so với quy trình IPO truyền thống.

Thái Sơn

13 doanh nghiệp trên sàn nắm hơn 21 tỷ USD tiền nhàn rỗi, gần bằng quy mô tiền gửi khách hàng tại ACB
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.