Hứa Gia Ẩn, "tỉ phú chúa chổm" ở Trung Quốc, đã bắt đầu hành động để giảm khối nợ khổng lồ của tập đoàn bất động sản Evergrande, song chi phí cho nỗ lực của ông cũng tăng vọt.
Bill Gates cho rằng Elon Musk là một kĩ sư thực hành, song Steve Jobs lại là thiên tài về thiết kế và marketing nên khó nhầm lẫn giữa hai nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng này.
Bà Nguyễn Hoàng Phương, giám đốc beGroup, đưa ra giải pháp sử dụng cửa ảo vào đô thị hoặc tích hợp nhu cầu đi lại vào một ứng dụng để giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Tòa án cấm một tỉ phú của Trung Quốc chi tiêu tại các khách sạn xếp hạng sao, câu lạc bộ đêm và câu lạc bộ golf. Thậm chí ông không thể lên các chuyến bay và tàu cao tốc cũng như đi du lịch.
Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail và bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn là hai phụ nữ góp mặt trong danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2020.
Không chỉ là người dẫn dắt Xiaomi trở thành thế lực lớn trên thị trường điện thoại toàn cầu, Lei Jun còn là một nhà đầu tư thiên thần rất "mát tay" ở Trung Quốc.
Giới lãnh đạo người Mỹ trong các công ty, viện chính sách và tổ chức nghiên cứu Trung Quốc đang ngày càng bất an trước chính sách gây áp lực của Washington. Thậm chí, không ít người chọn ra đi như CEO TikTok vì không chịu được nhiệt.
Nữ tỉ phú Cher Wang vừa tái đảm nhận chức Tổng giám đốc HTC, nhà sản xuất điện thoại di động mà bà đồng sáng lập trong bối cảnh tập đoàn vật lộn với những khoản lỗ sâu vài năm qua.
Giá cổ phiếu công ty nước đóng chai Trung Quốc Nongfu Spring tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên, sau khi thu hút đông đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ Hong Kong. Qua đó, tài sản của nhà sáng lập Zhong Shanshan cũng nhận được cú hích lớn.
Đà tăng giá cổ phiếu 472% đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của NIO, startup xe điện của ông William Li. Ông từng rơi khỏi hàng ngũ tỉ phú sau khi cổ phiếu NIO lao dốc mạnh trong năm 2019.
MarketWatch nhận định, không gì thể hiện thiệt hại mất cân đối của đại dịch COVID-19 tại Mỹ hơn là chứng kiến vài trăm tỉ phú tiếp tục giàu lên trong khi hàng triệu người khác phải vật lộn với công việc, bệnh tật và cả cái chết.
Nhiều doanh nghiệp lớn đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hoặc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.