|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mai Linh tuyên bố có lãi trong 7 tháng CEO Rahn Wood nắm quyền điều hành

20:21 | 05/09/2020
Chia sẻ
Tập đoàn Mai Linh cho biết CEO Rahn Wood đã để lại nhiều dấu ấn trong thời gian làm lãnh đạo công ty, đặc biệt ở mảng kinh doanh và chuyển đổi số.

Theo quyết định công bố ngày 31/8/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt là Mai Linh), ông Rahn Wood sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ 1/9. Quyết định rời ghế CEO Mai Linh xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của vị lãnh đạo người Australia. 

Cùng với quyết định miễn nhiệm ông Rahn Wood, Mai Linh bổ nhiệm ông Phạm Minh Sương thay thế. Ông Sương là Phó Chủ tịch phụ trách Vận tải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trước khi nắm chức vụ điều hành Tập đoàn. 

Trên thực tế, vị tân Tổng Giám đốc cũng từng nắm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2020 trước khi ông Rahn Wood được bổ nhiệm.

Mai Linh tuyên bố có lãi trong 7 tháng ông Rahn Wood nắm quyền điều hành - Ảnh 1.

Mai Linh muốn phủ 20.000 xe SmartCar vào năm 2021. Ảnh: Mai Linh.

Việc tuyển dụng giám đốc người Australia cho vị trí CEO thay cho chủ tịch Hồ Huy phần nào dựa theo tinh thần của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Nghị định nêu rõ Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ CEO của một công ty đại chúng.

Theo đánh giá của Mai Linh, ông Rahn Wood đã để lại nhiều dấu ấn lớn, đặc biệt trong mảng kinh doanh và chuyển đổi số.

"Là "chiến tướng" phụ trách kinh doanh cùng 33 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng lớn và 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, nên ông Rahn Wood đã có nhiều đóng góp lớn trong bức tranh kinh doanh chung của Mai Linh", công ty cho biết trong một thông cáo.

Với việc xuất hiện và tồn tại trên thị trường 30 năm, Mai Linh được coi là một trong những hãng taxi "truyền thống", nếu đặt bên cạnh các hãng taxi công nghệ đang dần trở thành xu thế trong vài năm trở lại đây. 

Tuy nhiên, 2020 là khoảng thời gian Mai Linh đẩy mạnh chuyển đổi số với mô hình xe công nghệ SmartTaxi và SmartCar, bắt đầu triển khai ở Nghệ An. Mô hình này giúp khách hàng có thể trực tiếp đặt xe qua ứng dụng di động. Theo dự kiến, Mai Linh sẽ "trình làng" 20.000 xe SmartCar vào thời điểm năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai giải pháp thanh toán điện tử SmartPOS trong thời gian này. Mai Linh tuyên bố đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một hãng taxi cung cấp giải pháp này, giúp thanh toán trở nên tiện lợi hơn. Các thiết bị SmartPOS sẽ giúp khách hàng có thể thanh toán qua mã QR hay ví điện tử.

Mai Linh tuyên bố có lãi trong 7 tháng ông Rahn Wood nắm quyền điều hành - Ảnh 2.

Mai Linh tuyên bố có lãi trong 7 tháng ông Rahn Wood ngồi ghế CEO. Ảnh: Mai Linh.

Mai Linh hiện muốn xây dựng một hệ sinh thái trên môi trường internet, tích hợp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ của công ty cùng các dịch vụ gia tăng.

Thời điểm dịch COVID-19 diễn ra, ngành vận tải nhìn chung và các hãng taxi (cả truyền thống lẫn công nghệ) nói riêng đều gặp khó khăn là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên theo thông tin từ phía Mai Linh, công ty hiện kinh doanh có lãi trong 7 tháng ông Rahn Wood nắm quyền vừa qua.

Nên nhớ rằng cách đây không lâu, báo cáo tài chính năm 2019 của Mai Linh cho biết công ty đã lỗ 6 tỉ đồng trong năm ngoái, nâng số lỗ lũy kế vượt mức 1.000 tỉ đồng.

"Những quyết sách của ông Rahn Wood cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn đã giúp Mai Linh trụ vững để vượt qua một trong những giai đoạn được coi là cam go nhất lịch sử phát triển của Mai Linh", tập đoàn khẳng định.

Mây Đỏ