|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tương lai Samsung trở nên khó lường khi 'thái tử' tiếp tục đối mặt cuộc chiến pháp lí dai dẳng

07:49 | 04/09/2020
Chia sẻ
Khi nền kinh tế sa sút vì COVID-19, sự bất ổn bao quanh tập đoàn Samsung lại tăng khi Phó chủ tịch Lee Jae-yong sẽ đối mặt hàng loạt phiên tòa trong thời gian dài.

Giới điều hành doanh nghiệp ở Hàn Quốc nhận định việc cơ quan công tố thành phố Seoul quyết định khởi tố Lee Jae-yong với các cáo buộc gian lận kế toán, thao túng cổ phiếu và vi phạm luật thị trường vốn sẽ khiến ông giảm sự tập trung đối với hoạt động quản lí tập đoàn có giá trị lớn nhất đất nước, đồng thời cản trở hoạt động kinh doanh và đầu tư của tập đoàn.

Một nguy cơ khác, theo các nhà điều hành doanh nghiệp ở Hàn Quốc, là tình trạng bất ổn liên tục có thể dẫn tới sự giảm sút giá trị thương hiệu Samsung do các nhà đầu tư nghĩ rằng rủi ro quản trị dai dẳng sẽ khiến giá họ cổ phiếu Samsung giảm, theo Korea Times.

Các công tố viên tin rằng ông Lee đã tiến hành âm mưu thổi phồng giá trị Cheil Industries và làm giảm giá trị của Samsung C&T trước khi hai công ty sáp nhập vào năm 2015.

Là cổ đông lớn nhất của Cheil Industries, ông Lee nắm tới 23,2% cổ phần. Vì thế, định giá Cheil Industries tăng còn Samsung C&T giảm sẽ dẫn tới tỉ lệ hoán đổi cổ phiếu có lợi cho ông Lee,  giúp ông kiểm soát Tập đoàn Samsung từ cha.

Tương lai Samsung trở nên khó lường khi 'thái tử' tiếp tục đối mặt cuộc chiến pháp lí dai dẳng - Ảnh 1.

Lee Jae-Yong, Phó chủ tịch tập đoàn Samsung, sẽ đối mặt với một cuộc chiến pháp lí dai dẳng. Ảnh: Korea Times

Cơ quan công tố cũng nghi ngờ Lee tham gia kế hoạch thổi phồng giá trị Samsung Bioepis, một liên doanh của Samsung Biologics (công ty con của Cheil Industries) và công ty Biogen có trụ sở tại Mỹ.

Các cuộc xét xử có thể diễn ra trong vòng 18 tháng và kéo dài thêm hai năm nữa nếu bị đưa lên tòa án cấp cao nhất. Một khi phiên tòa mới bắt đầu, có thể ông Lee cần phải tham dự hai lần một tuần cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.

"Samsung đã trải qua hàng loạt cuộc điều tra và phiên tòa trong mấy năm qua, khiến nhiều người lo ngại các hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ giảm", một nhà điều hành doanh nghiệp ở Hàn Quốc nói với Korea Times.

Vốn đầu tư vào các thiết bị để sản xuất linh kiện bán dẫn qui mô lớn có thể sẽ giảm nếu những rủi ro đối với "thái tử Samsung" tiếp tục tăng, đẩy Samsung vào nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ.

Năm 2017, Khi Lee phải vào tù vì cáo buộc hối lộ, các hoạt động đầu tư, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp của Samsung gần như ngừng.

"Còn quá sớm để nói liệu quá trình xét xử nhà lãnh đạo của Samsusng sẽ gây xáo trộn các chiến lược đầu tư của tập đoàn trong tương lai, vì tập đoàn chưa quyết định bất kì vấn đề nào. Tuy nhiên, giới quan sát có lí do để đặt câu hỏi vì chắc chắn quá trình xét xử sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Samsung", một nhà lãnh đạo một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc thổ lộ.

Mục tiêu của Samsung Electronics là trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành bán dẫn vào năm 2030. Để đạt mục tiêu ấy, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới phải có khả năng cạnh tranh với tập đoàn TSMC ở Đài Loan. 

Quyết định của các công tố viên cho thấy họ không đồng tình với khuyến nghị của hội đồng dân sự gồm 13 người. Hội dồng dân sự cho rằng các công tố viên nên ngừng điều tra vấn đề thừa kế của Samsung và không truy tố ông Lee. 

Tuy không có tính bắt buộc nhưng khuyến nghị của hội đồng dân sự phản ánh sự ủng hộ của công chúng đối với tập đoàn quan trọng nhất ở Hàn Quốc.

Nhạc Phong