Ngày 14/9, Việt Nam có thêm 10.508 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM và Bình Dương chiếm gần 8.500 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 12.683 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19.
Viễn cảnh tươi sáng nhất không phải là xóa sổ virus. Thay vào đó, nhiều người kỳ vọng COVID-19 sẽ trở thành một căn bệnh thông thường như cảm lạnh hoặc cúm, chứ không phải nguyên nhân của các ca nhập viện và tử vong hàng loạt. Nó cũng có thể trở thành một căn bệnh mà mọi người cần tiêm phòng thường xuyên.
Ngày 14/9, Việt Nam có thêm 10.508 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM và Bình Dương chiếm gần 8.500 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 12.683 bệnh nhân khỏi.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết cơ quan này đang tính toán lại các kịch bản tăng trưởng, dự báo GDP năm nay có thể tăng 3,5-4% với điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 9, chuyển sang trạng thái bình thường mới từ quý IV.
Nếu công ty bất động sản Evergrande vỡ nợ, hệ thống tài chính của Trung Quốc có thể phải chịu chấn động lớn. Sự sụp đổ của công ty này còn có nguy cơ dẫn đến bất ổn xã hội.
Mỗi người dân sẽ được cấp mã QR trên ứng dụng, tin nhắn SMS hoặc thẻ cứng để ra vào các chốt kiểm soát, chợ, siêu thị,... Doanh nghiệp có thể giám sát yếu tố dịch tễ khi phát hiện các cảnh báo từ hệ thống.
Mốc 15/9 trở thành mốc quan trọng với người dân, doanh nghiệp, cả nền kinh tế nói chung khi các tỉnh thành dần hé lộ lộ trình nới lỏng giãn cách, cho hoạt động trở lại các dịch vụ.
Sau ngày 30/9, khi bắt đầu sử dụng ứng dụng di chuyển do Bộ Công an quản lý, người dân TP HCM được phép ra đường mà không cần sử dụng giấy đi đường như hiện nay.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM cho biết trong vòng hai tháng qua, chỉ có khoảng 18% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất tại TP HCM hoạt động.
Một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được xem xét nới lỏng lần lượt sau ngày 15/9 và 21/9. Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho giai đoạn sau hai mốc này.
Trong livestream tối ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết TP sẽ tính toán và tiến hành chi trả gói hỗ trợ đợt ba trong tháng 9, dự kiến hoàn thành công việc trong vòng hai tháng.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, thành phố có thể nghiên cứu nới lỏng giãn cách sau ngày 21/9, song "vùng đỏ" thuộc địa bàn các quận, huyện sẽ tiếp tục phải phong tỏa chặt.
Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho rằng nếu chương trình tiêm vắc xin triển khai không đủ nhanh trong khi giãn cách còn kéo dài, GDP năm 2021 sẽ có khả năng tăng trưởng ở mức 3,5-4%.
Dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa của Cục Hàng không được chia thành ba giai đoạn. Dự kiến, sau khi được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt, kế hoạch này sẽ được triển khai ngay.
Với mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh, trở lại trạng thái "bình thường mới" vào ngày 15/9 sắp tới, Bình Dương đã nhanh chóng đẩy mạnh quá trình xét nghiệm sàng lọc cùng tiêm chủng vắc xin. Tới nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nơi vốn là điểm nóng của dịch được công bố trở thành "vùng xanh".
Các nước Đông Nam Á lo lắng kinh tế sẽ đi về đâu nếu giãn cách quá lâu mà vẫn chưa kiểm soát được dịch. Một số nước đang tính đến chuyện sống chung với dịch và dần mở cửa trở lại.
Trong một nghiên cứu mới công bố, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết những người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần so với người đã tiêm chủng đầy đủ.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thách thức lớn nhất của Hà Nội là không thể cứ tiếp tục giãn cách kéo dài thêm nữa. Thành phố cũng đang dự tính nới lỏng hoạt động ở vùng vàng - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn.
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp.