Theo ông Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch HĐQT Interserco, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã triển khai khoảng 97%, hệ thống hạ tầng khoảng 80%. Ngoài ra, hệ thống hàng rào, đường giao thông, bãi container đã thực hiện khoảng trên 50%.
Cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong quí I sẽ được chúng tôi tổng hợp gửi đến quí độc giả trong bài viết này. Qua đó có thể thấy được, nhiều doanh nghiệp đầu ngành cũng là những thực thể chịu tác động mạnh mẽ nhất từ đại dịch COVID-19; nhưng vẫn có những trường hợp chưa cho thấy nhiều sự ảnh hưởng vẫn có kết quả kinh doanh ổn định.
Sau khi vào Hội đồng quản trị của GAB, KLF, AMD, ông Nguyễn Đức Công tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Nông dược HAI. Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan với Tập đoàn FLC.
Theo giải trình từ phía DQC, lợi nhuận giảm sút chủ yếu do chi phí tăng cao. Cụ thể, trong quí I/2020, chi phí tài chính tăng từ 265 triệu đồng lên gần 14 tỉ đồng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 54% lên mức 17 tỉ đồng.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nắm trong tay gần 33.000 tỉ đồng tính đến hết quí I/2020, con số này chiếm tới 56% tổng tài sản và là nguồn lực quan trọng cho các dự án đầu tư sau này.
Trong bối cảnh phần lớn đường bay phải tạm dừng vì COVID-19, đội tàu bay đa số phải nằm đất, Vietnam Airlines đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 2.600 tỉ đồng trong quí I vừa qua.
Doanh thu quí I của Vingroup giảm 30% so với cùng kì, một phần do không còn ghi nhận hoạt động bán lẻ siêu thị, phần khác do chịu tác động từ đại dịch COVID-19.
Doanh thu mảng kinh doanh mủ cao su giảm mạnh 32% trong quí I; nhưng bù lại lợi nhuận tài chính và việc tiết giảm chi phí hoạt động giúp công ty này báo lãi ròng tăng 7%.
Trong khi doanh thu của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Thoại Siêu Rẻ đi xuống, của Điện Máy Xanh tăng nhẹ thì Bách Hóa Xanh lại ghi nhận tăng trưởng đột biến, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của cả công ty trong quí I/2020.
Trong quí I/2020, Vissan tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế tăng trưởng 20% và 19% so với cùng kì năm trước, lần lượt đạt 1.453 tỉ đồng và 47 tỉ đồng.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc công khai BCTC là tất yếu để đảm bảo tính minh bạch tại các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn quá nhiều doanh nghiệp chưa chịu thực hiện đúng công bố thông tin, mặc dù quy định đã có từ lâu.
Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu cải thiện nhưng mức độ phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực. Khi dữ liệu bắt đầu cho thấy những chuyển động mới về nguồn cung, giao dịch và dòng tiền, câu hỏi đặt ra là: đâu là những chỉ báo thực sự đang phản ánh đúng thị trường?