Ông Trump khuyên các đồng minh mua nhiên liệu hàng không từ Mỹ hoặc ‘tự lấy dầu’ từ Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ở Maryland vào ngày 29/4/2025. (Ảnh: AFP).
Vào ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự bất bình khi các đồng minh do dự trong việc hỗ trợ Mỹ mở lại Eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự. Ông cho rằng những quốc gia thiếu nhiên liệu hàng không có thể mua từ Mỹ, hoặc tự lấy dầu từ Hormuz.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Với tất cả những nước không thể tiếp cận nhiên liệu hàng không vì Eo biển Hormuz và từ chối tham gia nỗ lực phá hủy năng lực quân sự của Iran – giống như Anh – tôi có hai giải pháp. Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều nhiên liệu. Thứ hai, hãy tích lũy lòng can đảm, tiến đến Eo biển Hormuz và tự lấy nhiên liệu”.
Ông tiếp tục nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran “về cơ bản đã bị hủy diệt”, khẳng định phần khó khăn nhất đã qua và kêu gọi các nước “tự đi lấy dầu”.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng lặp lại quan điểm này, cho rằng các quốc gia khác cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Hormuz.
Ông phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ trong bài đăng trên Truth Social của ông ấy sáng nay, rằng có những quốc gia trên thế giới cần sẵn sàng tăng cường vai trò của họ trên tuyến hàng hải quan trọng này. Hải quân Mỹ không nên là bên duy nhất phải gánh vác công việc”.
Dù chính quyền ông Trump đang gia tăng sức ép, các đồng minh châu Âu vẫn khước từ tham gia vào cuộc chiến tại Iran. Theo nguồn tin của Bloomberg, Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tại Iran, trong khi Italy từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ hướng đến Trung Đông hạ cánh tại một căn cứ ở đảo Sicily.
