|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Doanh thu tài chính khác' giúp Hòa Bình thoát lỗ trong quí đầu năm, tiền mặt thấp nhất kể từ 2008

23:08 | 29/04/2020
Chia sẻ
Ông lớn ngành xây dựng đang trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động hơn 30 năm.
Xây dựng Hòa Bình: Lãi sau thuế quí I thấp nhất 6 năm, dòng tiền ngày càng cạn kiệt - Ảnh 1.

Công trình xây dựng do Xây dựng Hòa Bình làm nhà thầu chính. Ảnh: Sơn Tùng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) công bố BCTC quí I/2020 với doanh thu thuần đạt 2.442 tỉ đồng, giảm 34,1% so với cùng kì năm trước; đây cũng là quí ghi nhận doanh thu thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ quí I/2016. 

Theo đó, lợi nhuận gộp Hoà Bình đã giảm 44,7% xuống 188,3 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,2% xuống còn 7,7%.

Trong khi hoạt động kinh doanh chính tiếp tục đi xuống, Hòa Bình cũng tiếp tục phải đối mặt với áp lực về tài chính do sử dụng nhiều nợ vay.

Trong kì, chi phí tài chính tăng xấp xỉ 17% lên 66,1 tỉ đồng, tương đương 35,1% so với lợi nhuận gộp, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. 

Nếu không có khoản "doanh thu tài chính khác" ghi nhận 12,7 tỉ đồng, Hoà Bình có thể đã phải báo lỗ thuần trong quí I đầu năm. Con số lãi thuần sau khi ghi nhận "doanh thu tài chính khác" chưa đến 450 triệu đồng.

Cùng với khoản "thu nhập khác" ghi nhận đạt 21,6 tỉ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kì, Hòa Bình báo lãi trước thuế 19 tỉ đồng, giảm mạnh so với con số 155 tỉ đồng cùng kì năm trước. 

Kết quả, Hoà Bình ghi nhận mức lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Hoà Bình đạt mức 5,4 tỉ đồng, bằng 5% so với kết quả cùng kì năm 2019, đồng thời cũng là quí có lợi nhuận thấp nhất trong gần 6 năm trở lại đây.

Với kết quả kinh doanh liên tục sa sút, dòng tiền của Xây dựng Hòa Bình cũng ngày càng căng thẳng. Tại ngày 31/3, riêng khoản vay ngắn hạn vẫn ở mức 4.669 tỉ đồng, chiếm 31,6% cơ cấu nguồn vốn.

Trong khi đó, giống tình cảnh của nhiều doanh nghiệp xây dựng khác, việc bị chiếm dụng vốn từ chủ đầu tư và áp lực trả nợ nhà cung cấp khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Xây dựng Hòa Bình tiếp tục âm thêm 533,3 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm. 

Mặc dù thu được 162 tỉ đồng từ hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần của công ty vẫn âm 467,5 tỉ đồng. Theo đó, tiền mặt tại ngày cuối quí chỉ còn ở mức 123 tỉ đồng, tương đương chưa đầy 1% trên tổng tài sản. 

Lượng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của Hoà Bình hiện đã về mức thấp nhất kể từ năm 2008 (năm 2009 là 184 tỉ đồng) dù nợ vay đã tăng mạnh (Cuối năm 2008, Hoà Bình chỉ vay nợ 233 tỉ đồng).



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Sơn Tùng

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.