|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận ACV giảm 1/5 nhưng tiền mặt vẫn là vua

21:16 | 29/04/2020
Chia sẻ
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nắm trong tay gần 33.000 tỉ đồng tính đến hết quí I/2020, con số này chiếm tới 56% tổng tài sản và là nguồn lực quan trọng cho các dự án đầu tư sau này.

Trước tác động của đại dịch COVID-19, hàng không là một trong những lĩnh vực kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong những tháng đầu năm 2020. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) công bố doanh thu hợp nhất quí I đạt 3.635 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kì. Lợi nhuận gộp 1.623 tỉ đồng, giảm 29%; tỉ suất từ gần 52% còn 45%. 

Về cơ cấu, doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không giảm 20% còn 2.846 tỉ đồng; trong đó lớn nhất là doanh thu phục vụ hành khách đạt 1.839 tỉ đồng, giảm 24%. Doanh thu cung cấp dịch vụ phi hàng không như cho thuê mặt bằng, thuê quảng cáo thậm chí còn tăng, đạt 510 tỉ đồng...

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 545 tỉ đồng, tăng 27%, đến từ lãi tiền gửi; lỗ tỷ giá phát sinh 16 tỉ đồng. 

Chi phí bán hàng giảm 24% còn 72 tỉ đồng; chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm 24% còn 174 tỉ đồng, nguyên nhân do phúc lợi cho người lao động giảm mạnh (từ 53 tỉ đồng xuống còn 9 tỉ đồng). 

Trừ đi các loại chi phí thuế, ACV lãi ròng 1.550 tỉ đồng, giảm 22% so với quí I/2019. 

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dù giảm so với cùng kì, nhưng vẫn dương trên 2.000 tỉ đồng. 

Kết quả kinh doanh giảm sút, nhưng tình trạng của ACV vẫn còn tốt hơn rất nhiều nếu đem so với các hãng hàng không trong quí I. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra báo cáo lỗ ròng 2.612 tỉ đồng và doanh thu giảm 26% chỉ đạt 18.800 tỉ đồng. 

Tổng tài sản cuối kì của ACV tăng lên trên 58.700 tỉ đồng với tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn vượt 32.900 tỉ đồng, tương đương 56%. Các khoản mục khác không có nhiều biến đổi đáng kể. 

Đông A