Các điều kiện tự nhiên đặc biệt đã tạo nên một châu Âu nhỏ bé nhưng đầy sức cạnh tranh, đóng góp lớn vào định hình lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, những thay đổi trong môi trường địa chính trị của thế kỷ 21 đang khiến lục địa già phải vật lộn để giữ được chỗ đứng.
Thời tiết khắc nghiệt, chiến sự Nga - Ukraine và tình trạng thiếu phân bón đã khiến công chúng toàn cầu lo sợ về một cuộc khủng hoảng lương thực trên diện rộng.
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm bất ngờ trong tháng 7 này do nhu cầu của người tiêu dùng suy yếu cũng như các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống COVID-19 của nước này tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Theo nghiên cứu của CAICT, Đức, Anh và Mỹ xếp nhóm ba vị trí dẫn đầu về tỷ trọng nền kinh tế kỹ thuật số đóng góp trên GDP, với tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật số đều vượt trên 65% GDP.
Tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc ngày 29/7 cho hay họ sẽ cung cấp các gói tài sản cho chủ nợ nước ngoài, trong đó có thể bao gồm cổ phiếu của hai đơn vị niêm yết ở nước ngoài như một động thái xoa dịu, khi cuộc khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn tiếp tục.
Alibaba nằm trong số hơn 270 công ty Trung Quốc niêm yết tại New York được xác định có nguy cơ bị hủy niêm yết theo Đạo luật yêu cầu các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm (HFCAA).
Với việc hạ xếp hạng nợ dài hạn của Ukraine từ "CCC+" xuống "CC," S&P cho rằng Ukraine có thể phải thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu nợ, điều mà cơ quan này cho là vỡ nợ.
Sản lượng đồng khai thác của Codelco trong giai đoạn trên chỉ đạt 736.000 tấn, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu của công ty này vào cùng kỳ cũng đã sụt giảm 15,6% xuống còn 7,1 tỷ USD.
Tòa án Chancery đã yêu cầu ông Musk gửi một phiên bản khác cho hồ sơ pháp lý công khai, trong đó ông có thể lược bỏ những chi tiết mà ông cho rằng cần bảo mật.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một thước đo chính của lạm phát, đã tăng 1% trong tháng 6 và tăng 6,8% trong tháng 5. Tỷ lệ lạm phát hằng tháng đã tăng từ 0,6% vào tháng 5 và tỷ lệ lạm phát hằng năm tăng từ 6,3% trong tháng đó.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày cuối tuần 29/7 đi lên phiên thứ 3 liên tiếp khi nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh tích cực từ ngành công nghệ, đồng thời gạt đi những lo ngại về suy thoái và lạm phát.
Taimur Baig, Giám đốc điều hành tại ngân hàng DBS Bank tại Singapore (Xin-ga-po) nhận định đối với châu Á sự suy yếu của tỷ giá hối đoái trước đà tăng của đồng USD là mối lo ngại lớn hơn cả lạm phát.
Ngày 28/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, việc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sụt giảm trong quý II/2022 là minh chứng cho thấy sự suy giảm là không thể tránh khỏi, nhưng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sức mạnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về việc làm.
Tháng 6 vừa qua, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã leo lên mức cao nhất trong hơn 40 năm, báo cáo mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế chỉ ra.
Đóng vai trò hệ trọng trong hoạt động thương mại và tài chính toàn cầu, đồng USD dễ gây sóng gió khi giá tăng mạnh so với rổ tiền tệ. Theo lời giới phân tích, hiện chưa có gì có thể cản được sức mạnh của đồng bạc xanh.
Ngày 28/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trị giá 280 tỷ USD nhằm hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư bắt đầu mua lại các cổ phiếu AI như Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD ...