Trái phiếu nước ngoài (Foreign Bond) là gì? Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu nước ngoài
Hình minh họa. Nguồn: Icollector.com
Trái phiếu nước ngoài
Khái niệm
Trái phiếu nước ngoài trong tiếng Anh là Foreign Bond.
Trái phiếu nước ngoài là phương tiện huy động vốn được phát hành tại thị trường trái phiếu nội địa bởi một chủ thể nước ngoài bằng tiền tệ của nước sở tại.
Đối với các công ty nước ngoài có nhiều hoạt động kinh doanh tại thị trường nội địa, việc phát hành trái phiếu nước ngoài, chẳng hạn như trái phiếu Bulinois, trái phiếu Matilda và trái phiếu Samurai là một thông lệ thường thấy.
Các nhà đầu tư vào trái phiếu nước ngoài thường là người dân của nước sở tại, các nhà đầu tư này thường thấy trái phiếu nước ngoài hấp dẫn do họ có thể thêm yếu tố nước ngoài vào danh mục đầu tư mà không cần đến thị trường hối đoái.
Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu nước ngoài
Đầu tư vào trái phiếu nước ngoài có nhiều rủi ro hơn trái phiếu trong nước, vì vậy trái phiếu nước ngoài thường có lợi suất cao hơn.
Sở hữu trái phiếu nước ngoài đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ phải chịu rủi ro lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá thị trường hay giá trị bán lại của trái phiếu giảm.
Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư sở hữu trái phiếu 10 năm chỉ trả 4% khi lãi suất đã tăng lên 5%. Trong trường hợp này, rất ít nhà đầu tư muốn mua trái phiếu này trừ phi có khoản giảm giá để bù đắp chênh lệch lợi nhuận so với lãi suất.
Trái phiếu nước ngoài cũng có rủi ro lạm phát. Khi mua trái phiếu với lãi suất định sẵn thì giá trị thực của trái phiếu được xác định bằng cách trừ mức lạm phát từ lợi suất.
Nếu một nhà đầu tư mua một trái phiếu với lãi suất 5% trong thời gian lạm phát là 2%, thì lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư là 3%.
Rủi ro tiền tệ cũng là một vấn đề của trái phiếu nước ngoài. Khi thu nhập từ trái phiếu mang lại 7% bằng tiền châu Âu được chuyển thành đô la, tỉ giá hối đoái có thể làm giảm lợi suất xuống 2%.
Đối với rủi ro chính trị, các nhà đầu tư nên xem xét mức độ ổn định của chính phủ phát hành trái phiếu, các cơ sở pháp lí liên quan đến việc phát hành trái phiếu, cách thức hệ thống pháp luật vận hành và các yếu tố khác trước khi ra quyết định đầu tư.
Trái phiếu nước ngoài còn có rủi ro trả nợ do quốc gia phát hành trái phiếu có thể không có đủ tiền để thực hiện các nghĩa vụ nợ, vì vậy nhà đầu tư có thể sẽ mất một phần hoặc toàn bộ tiền gốc và tiền lãi.
Ví dụ về Trái phiếu nước ngoài
- Trái phiếu Bulldog là trái phiếu được phát hành tại Vương quốc Anh bằng đồng bảng Anh bởi một ngân hàng hoặc một công ty nước ngoài.
Các tập đoàn nước ngoài thường gây quĩ ở Vương quốc Anh bằng cách phát hành trái phiếu bulldog khi lãi suất ở Vương quốc Anh thấp hơn so với quốc gia của tập đoàn đó.
- Trái phiếu Matilda là trái phiếu được phát hành tại thị trường Úc bởi một công ty không thuộc Úc.
- Trái phiếu Samurai là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ở Nhật Bản bởi một công ty không thuộc Nhật Bản.
Vào tháng 5 năm 2016, ngân hàng Pháp Soce Generale SA đã bán 1,1 tỉ đô la trái phiếu samurai gồm cả trái phiếu cao cấp và trái phiếu thứ cấp với thời gian đáo hạn là 7 năm.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.




